Phó Thủ tướng phê bình các địa phương tăng số người chết vì TNGT

04/03/2013 12:48
Ngọc Quang
(GDVN) - Thông tin từ Bộ GTVT cho hay, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, vừa có Công điện yêu cầu các địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông.

Theo đó, Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố, đặc biệt các địa phương có số vụ tai nạn giao thông tăng cao trong 2 tháng đầu năm 2013, tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông. Các địa phương phấn đấu đạt mục tiêu giảm từ 5 - 10% số vụ tai nạn giao thông.

Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 18 CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chủ động tham mưu với cấp uỷ và chính quyền các giải pháp đồng bộ, phù hợp nhằm giảm tai nạn giao thông.

Công điện cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; huy động tối đa phương tiện, trang thiết bị và lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, công an xã, thanh tra giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các lỗi vi phạm có nguy cơ gây tai nạn như: chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, đi sai phần đường, làn đường, uống rượu bia điều khiển phương tiện, dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng quy định, người đi mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm…

Tập trung và kiểm tra xử phạt đối tượng lái xe khách, xe mô tô vi phạm trên các tuyến quốc lộ trọng điểm. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại các vùng nông thôn, các tuyến đường liên huỵên liên xã; quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải khách trên các tuyến quốc lộ trọng điểm…

Nhiều địa phương có tỷ lệ người chết vì tai nạn giao thông tăng cao trong 2 tháng đầu năm. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)
Nhiều địa phương có tỷ lệ người chết vì tai nạn giao thông tăng cao trong 2 tháng đầu năm. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)

Theo Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia, tính đến hết tháng 2 năm nay, cả nước đã xảy ra 5.636 vụ tai nạn giao thông khiên 1.973 người chết và 5.794 người bị thương (giảm 746 vụ so với cùng kỳ năm 2012, nhưng con số thiệt mạng tăng 298 người). Có 24 địa phương giảm số người thiệt mạng, nhưng 37 địa phương khác lại tăng tỷ lệ này, trong đó 23 địa phương có số người chết tăng trên 30% bao gồm: Đà Nẵng, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Khánh Hoà, Bắc Ninh, Vĩnh Long, Đắk Lắk, Gia Lai, Cần Thơ, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Bình Dương, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bà Rịa- Vũng Tàu, Lai Châu, Yên Bái, An Giang.

Nguyên nhân tai nạn giao thông tăng cao chủ yếu do vi phạm trật tự an toàn giao thông gia tăng, người điều khiển xe mô tô, xe máy phóng nhanh vượt ẩu, lấn đường, uống rượu bia điều khiển xe, không đội mũ bảo hiểm. Xe khách chở quá số người quy định, vi phạm tốc độ, dừng đón trả khách sai quy định và tai nạn giao thông tăng cao chủ yếu ở khu vực nông thôn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương các địa phương có nỗ lực giảm số người chết vì tai nạn giao thông và phê bình nghiêm khắc các địa phương để xảy ra tỷ lệ chết vì tai nạn giao thông tăng cao.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng, đồng thời là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia  đã chủ trì cuộc họp giao ban công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong 2 tháng đầu năm và mục tiêu trọng tâm trong tháng 3.

Theo đó, Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia sẽ tập trung xử lý việc đội mũ bảo hiểm kém chất lượng, huy động lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn trách nhiệm người đứng đầu; thành lập các đoàn kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở các địa phương gia tăng số người chết vì tai nạn giao thông.

Ngọc Quang