Sáng nay, 2.000 đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc

07/12/2015 06:50
Xuân Trung
(GDVN) - Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX chính thức diễn ra sáng nay, ngày 7/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011-2015. 

Đại hội cũng sẽ biểu dương, tôn vinh các anh hùng, chiến sĩ thi đua, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc…

Đại biểu nhỏ tuổi nhất lần này là ba học sinh 11 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất là GS. Vũ Khiêu.

2.000 đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước. Ảnh Xuân Trung
2.000 đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước. Ảnh Xuân Trung

Người lao động trực tiếp tham gia công tác, lao động sản xuất, kinh doanh chiếm hơn 60% số đại biểu tham dự đại hội. Đó là những tấm gương tiêu biểu về sự năng động, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, vượt khó vươn lên, đóng góp cho cộng đồng hay hi sinh quên mình để bảo vệ Tổ quốc, giữ vững chủ quyền đất nước, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

TS. Nguyễn Bá Hải (Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM), Vùng 4 Hải quân, Ban Biên giới Quốc gia, vận động viên bơi lội Ánh Viên, “kỹ sư nông dân” Phan Tấn Bện, GS.TS Nguyễn Thị Kim Lan (Trường ĐH Thái Nguyên), đại úy Sằn A Phật (phó đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Tiên Yên, Quảng Ninh), bà Mai Kiều Liên (Vinamilk), bà Đỗ Thị Thúy (công nhân dệt may)… là những điển hình tiêu biểu được tôn vinh tại đại hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự phiên trù bị ngày 6/12. Ảnh Xuân Trung
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự phiên trù bị ngày 6/12. Ảnh Xuân Trung

Theo Ban tổ chức, có 125 đoàn đại biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước, tổng số 2.000 đại biểu, trong đó có 1.800 đại biểu chính thức, gồm 138 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các bộ ban ngành;

Ngày 20/8/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 207/sl cử ông Hoàng Đạo Thuý về làm Tổng Bí thư Ban vận động Thi đua ái quốc Trung ương. Trong buổi gặp mặt để nhận nhiệm vụ mới, ông Hoàng Đạo Thuý đã nhận được từ Chủ tịch Hồ Chí Minh một chiếc quạt giấy cùng lời căn dặn: Chú dùng cái quạt này để quạt phong trào lớn mạnh lên. Từ đó, chiếc quạt đầy kỷ niệm, gắn bó với “Lão đồng chí Thúy” suốt cuộc đời hoạt động này, đã trở thành kỷ vật vô giá của ông và gia đình. Và sau 30 năm nâng niu, giữ gìn, chiếc quạt đã được ông Hoàng Đạo Thuý tặng lại cho Bảo tàng Hồ Chí Minh (27/9/1978).
Ngày 20/8/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 207/sl cử ông Hoàng Đạo Thuý về làm Tổng Bí thư Ban vận động Thi đua ái quốc Trung ương. Trong buổi gặp mặt để nhận nhiệm vụ mới, ông Hoàng Đạo Thuý đã nhận được từ Chủ tịch Hồ Chí Minh một chiếc quạt giấy cùng lời căn dặn: Chú dùng cái quạt này để quạt phong trào lớn mạnh lên. Từ đó, chiếc quạt đầy kỷ niệm, gắn bó với “Lão đồng chí Thúy” suốt cuộc đời hoạt động này, đã trở thành kỷ vật vô giá của ông và gia đình. Và sau 30 năm nâng niu, giữ gìn, chiếc quạt đã được ông Hoàng Đạo Thuý tặng lại cho Bảo tàng Hồ Chí Minh (27/9/1978).

Có 167 đại biểu là đại diện tập thể và các cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”; 101 đại biểu là “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; 1.394 đại biểu là đại diện các tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh…

Tôn vinh các tập thể, cá nhân có tinh thần thi đua yêu nước. Ảnh Xuân Trung
Tôn vinh các tập thể, cá nhân có tinh thần thi đua yêu nước. Ảnh Xuân Trung

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 35 người, trong đó có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo một số Bộ ngành, đoàn thể Trung ương, TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Xuân Trung