Sáng nay, ông Ngô Văn Quang bắt đầu đập bỏ biệt phủ xây trái phép ở núi Hải Vân

12/12/2015 08:12
THÙY LINH
(GDVN) - Sau một thời gian xin cứu xét bất thành, sáng nay 12/12, đại gia vàng Ngô Văn Quang đã tự đập bỏ “biệt phủ trăm tỷ” xây trái phép trên núi Hải Vân.

Theo tin từ gia đình ông Ngô Văn Quang (SN 1960, trú Đà Nẵng, giám đốc một công ty vàng ở Quảng Nam), sáng nay 12/12, phía gia đình ông Quang sẽ tự đập bỏ biệt phủ xây trái phép trên núi Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Sáng nay 12/12, đại gia vàng Ngô Văn Quang tự phá dỡ biệt phủ trái phép trên núi Hải Vân. Ảnh Thùy Linh
Sáng nay 12/12, đại gia vàng Ngô Văn Quang tự phá dỡ biệt phủ trái phép trên núi Hải Vân. Ảnh Thùy Linh

Theo đó, dù tiếc “đứt ruột”, nhưng đại gia vàng Ngô Văn Quang vẫn phải đập bỏ “công trình trăm tỷ” mà ông đã mất rất nhiều thời gian và tiền của để xây nên.

“Vì giá trị công trình lớn nên phía gia đình tháo dỡ cần có thời gian để sử dụng lại các vật dụng giá trị bên trong biệt phủ để sau này làm khu du lịch nơi khác. Phía gia đình mong muốn chính quyền Đà Nẵng hỗ trợ về mặt pháp lý, thủ tục, bố trí đất thích hợp…để gia đình thực hiện tâm nguyện làm một khu du lịch sau này”, đại diện phía gia đình ông Quang cho biết.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 14 HĐND TP Đà Nẵng khóa 8 ngày 8/7 đã ra Nghị quyết buộc tháo dỡ biệt phủ của ông Quang trong tháng 8/2015. Sau đó, ông Quang xin gia hạn đến ngày 30/11 và làm đơn xin cứu xét gửi khắp nơi xin tồn tại biệt phủ để làm khu du lịch.

Tuy nhiên, sau một thời gian “xin” tồn tại biệt phủ bất thành, ngày 4/12, UBND TP Đà Nẵng có quyết định số 9609/UBND-NCPC do Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn ký gửi UBND quận Liên Chiểu về việc xử lý công trình xây dựng không phép của ông Ngô Văn Quang.

Sau đó ngày 8/12, UBND quận Liên Chiểu có quyết định yêu cầu ông Quang tháo dỡ biệt phủ trong vòng thời gian 50 ngày, kể từ ngày ra quyết định đến ngày 31/1/2016.

​Nếu sau ngày 31/1/2016, ông Quang không tự tháo dỡ biệt phủ thì chính quyền sẽ tiến hành cưỡng chế.

THÙY LINH