Quảng Ninh:

Sập bờ kè công trình: 4 người chết thảm, 2 người bị thương nặng

11/10/2013 07:12
Dương Thùy
(GDVN) - Trong khi đang xây dựng hố móng công trình thì bất ngờ một bờ kè bê tông nặng khoảng hơn một tấn đổ sập xuống khiến 4 người chết, 2 người bị thương nặng.

Khoảng 14h ngày 9/10/2013, trong khi 12 công nhân đang thực hiện việc xây dựng hố móng lắp đặt máy băm dăm gỗ tại công trình thuộc thôn Cái Gian (xã Nam Sơn, Ba Chẽ, Quảng Ninh) do ông Phạm Văn Bông (trú tại xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) làm chủ thì bất ngờ đất đá và bờ kè phía sau hố móng đổ xuống, đè lên 6 người. 

hiện trường vụ tai nạn Ảnh: Văn Thưởng
hiện trường vụ tai nạn Ảnh: Văn Thưởng

Hậu quả là 4 người thiệt mạng còn 2 người bị thương nặng, hiện đã được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh để điều trị.

Các nạn nhân bị thiệt mạng được xác định gồm: Lê Văn Lích (SN 1969), Phạm Văn Thái (SN 1959), Vũ Văn Tân (SN 1957), Phạm Văn Song (SN 1992). Hai người bị thương là Phạm Văn Cương (SN 1973 và Lê Văn Dôn (SN 1973). Cả 6 nạn nhân đều quê ở Tiên Lãng, Hải Phòng.

Sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh dã kịp thời có mặt và hỗ trợ cho mỗi gia đình có người bị thiệt mạng 6 triệu đồng, mỗi người bị thương 3 triệu đồng; huyện Ba Chẽ và Tiên Yên mỗi huyện hỗ trợ gia đình có người thiệt mạng 2 triệu đồng, nạn nhân bị thương 1 triệu đồng.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn.

Dương Thùy