Sập cả quả núi, thủy điện bản Vẽ có nguy cơ bị vùi lấp

13/09/2011 21:11
Hoàng Sơn
(GDVN) -Khoảng 10 giờ ngày 13/9 một quả núi lớn đã bất ngờ bị đổ sập hoàn toàn, uy hiếp công trình Thuỷ điện Bản Vẽ, xã Yên Na, huyện Tương Dương (Nghệ An).
Lãnh đạo UBND xã Yên Na xác nhận, sự việc xảy ra khi trời đang có mưa lớn. Bất ngờ nghe tiếng rầm rầm, nhiều người dân chạy ra đã thấy một quả núi lớn đã sạt lở vùi lấp con đường vào thủy điện bản Vẽ. Đến 14 giờ cùng ngày, quả núi tiếp tục sạt lở làm hàng ngàn tấn đất đá ùn vào đến chân thủy điện. 
“Nếu như trời tiếp tục mưa lớn thì ngọn núi này sẽ tiếp tục sạt lở. Nguy cơ nhà máy phát điện bị chôn vùi là rất có thể xảy ra”, ông Lô Hoài Thơm – chủ tịch UBND xã Yên Na cho biết.
Nguyên nhân sạt lở núi ban đầu được xác định là do mấy ngày liền tại đây liên tục xảy ra mưa lớn. Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Phó giám đốc công ty thuỷ điện Bản Vẽ cho biết “Chúng tôi đang khần trường huy động toàn bộ máy móc vào khu vực sạt lở để khắc phục sự cố. Hạn chế thấp nhất thiệt hại gây ra do sạt núi gây ra”
Hoàng Sơn