Sập cổng chào khu du lịch, ba người chết

11/04/2012 07:07
Lúc 9 giờ 30 ngày 10-4, tại Khu du lịch Lan Phương (xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, Đồng Nai) đã xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến ba chết và một người bị thương nặng.
Theo thông tin ban đầu, bức tường cổng chào cao 7,5 m, dài 8 m đang được thi công thì bất ngờ đổ sập, đè chết ngay tại chỗ anh Nguyễn Quốc Thiện (ngụ xã Phú Điền), Lê Hồng Sơn (ngụ thị trấn Tân Phú) và Nguyễn Văn Hối (ngụ xã Trà Cổ, cùng huyện Tân Phú). Lực lượng chức năng phải mất nhiều giờ liền dùng máy cắt bê tông mới đưa được xác anh Sơn và anh Thiện ra ngoài (ảnh). Theo người quản lý khu du lịch này, công trình trên do nhà thầu Huỳnh Văn Phái thi công. Các ngành chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Sập cổng chào khu du lịch, ba người chết ảnh 1

Sáng 10-4, khi giải phóng hiện trường vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 9, thuộc địa phận huyện Đakrông (Quảng Trị), cơ quan chức năng phát hiện dưới đống gỗ là thi thể một người đàn ông cùng chiếc xe máy đã bị biến dạng. Nạn nhân là Đoàn Xuân Cường (trú Triệu Sơn, Thanh Hóa).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 9-4, xe đầu kéo BKS 37C-012.34 do Doãn Công Khánh (trú Nghệ An) điều khiển kéo rơ moóc chở hơn 100 tấn gỗ khi đến địa điểm trên đã bất ngờ bị lật trái. Lúc đó anh Cường đang điều khiển xe theo hướng ngược lại và bị đè chết.

DUY ĐÔNG - TĐ/NLĐ