Sập nhà giữa trung tâm Sài Gòn, nhiều người thoát chết trong gang tấc

20/07/2012 19:23
T.B
(GDVN) - Tất cả mọi người trong nhà vừa ra khỏi nhà thì căn nhà đổ sập hoàn toàn
Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 20/7 tại một căn nhà cấp 4 ở số 165/42 (đường Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM).

Chủ căn nhà, ông Tăng Tô Nam (69 tuổi) cho biết, ngay từ sáng cùng ngày, trong nhà đã xuất hiện nhiều vết nứt lớn. Lo ngại căn nhà đổ sập nên ông đã đưa mẹ vợ là Trần Anh đã 90 tuổi ra ngoài và nhắc mọi người đi ra ngoài.

Tất cả 5 người trong nhà vừa bước ra khỏi cửa thì căn nhà đổ sập.
Tất cả 5 người trong nhà vừa bước ra khỏi cửa thì căn nhà đổ sập. 


Tất cả 5 người trong nhà vừa bước ra khỏi cửa thì căn nhà đổ sập. Căn nhà đổ có diện tích khoảng 100 m2, vùi lấp 3 xe máy, 2 xe đạp cùng nhiều tư trang.

Theo văn bản Thanh tra Xây dựng phường Nguyễn Thái Bình lập tại hiện trường, nguyên nhân gây ra sạt khiến nhà số 165/42 Nguyễn Thái Bình là do nhà số 165/40 đang đào hố sâu để thi công phần móng. Việc này làm ảnh hưởng đến độ ổn định và kết cấu móng của căn nhà bên cạnh.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ sập nhà.
T.B