Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Sắp xử kẻ tạt axit con gái nguyên Trưởng công an huyện

25/12/2012 16:18
Theo H.Minh (Người Lao Động)
'Hành vi tạt axit làm tổn hại thân thể và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, đời sống của nạn nhân, cần xử lý thích đáng tội cố ý gây thương tích", Viện kiểm sát huyện Bến Lức đã khẳng định như vậy.

Tối 24/12, nguồn tin từ VKS huyện Bến Lức (Long An) - xác nhận đã hoàn tất cáo trạng chuyển sang tòa án huyện đề nghị xét xử Đoàn Hữu Hùng (38 tuổi) ngụ phường 11, quận Gò Vấp (TPHCM) về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 8/6/2012, chị Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 1986), ngụ  thị trấn Bến Lức bị một thanh niên tạt nguyên ca axit trúng vào mặt, ngực khi vừa đậu xe máy ngay cổng nhà và đang mở khóa cửa đẩy xe vào trong sân.

Lập tức, gia đình chuyển nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nghiêm trọng, đến nay chị Nhi vẫn chưa phục hồi, tỉ lệ thương tật vĩnh viễn trên 65%.

Sau khi gây án và bỏ trốn, đến ngày 23/6, Hùng đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Hùng cho biết y là người yêu chị Nhi, do thời gian gần đây hai người thường xảy ra mâu thuẫn nên Hùng bực tức muốn ra tay hạ sát bạn gái vào đêm khuya để mọi người không phát hiện.

Nạn nhân là con gái của nguyên trưởng Công an huyện Bến Lức.

Theo H.Minh (Người Lao Động)