Sau khi trục vớt, số phận gốc sưa “khủng” ở Quảng Bình ra sao?

12/03/2014 10:20
Xuân Hòa - Nhuận Ngọc
(GDVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu phương án đưa khúc gỗ sưa khổng lồ vào bảo tàng của tỉnh.

Như Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, gốc sưa cổ thụ đã được hai cha con ông Nguyễn Văn Thời (60 tuổi) và Nguyễn Văn Huy (đều trú tại thôn 1, Phúc Đồng, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) phát hiện trong lúc đi rà cá ở khu vực ngầm Troóc.

Sau khi trục vớt, gốc sưa đã được đưa về Hạt kiểm lâm huyện Bố Trạch để giám định.

Gốc gỗ sưa được phát hiện tại ngầm suối Tróoc đang được bảo vệ nghiêm ngặt tại hạt kiểm lâm huyện Bố Trạch, Quảng Bình
Gốc gỗ sưa được phát hiện tại ngầm suối Tróoc đang được bảo vệ nghiêm ngặt tại hạt kiểm lâm huyện Bố Trạch, Quảng Bình

Ngày 11/3, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết: Nếu đó là gỗ sưa, bảo tàng tỉnh, kiểm lâm tỉnh cũng như các cơ quan chức năng sẽ có phương án đưa khúc gỗ đó vào bảo tàng để phục vụ công chúng.

Và nếu là sưa, thì đây là khúc gỗ sưa lớn nhất từ trước đến nay trên cả nước và có giá trị rất lớn. Bảo tàng tỉnh Quảng Bình đã sẵn sàng để tiếp nhận khi có quyết định từ UBND tỉnh. Phương án mới này đang được người dân Quảng Bình rất quan tâm.

Xuân Hòa - Nhuận Ngọc