Sẽ có mưa rào khắp cả nước trong suốt kỳ thi tốt nghiệp THPT

02/06/2013 06:28
PV (Theo TTDBKTTV)
(GDVN) - Trong 3 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT (2/6 - 4/6), mưa rào xuất hiện khắp cả nước. Miền Bắc, miền Trung mát mẻ trong khi miền Nam không quá nóng bức.

Tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (2/6), một rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ sẽ chi phối thời tiết toàn miền Bắc và bắc miền Trung. Các khu vực này có mưa rào và dông suốt từ ngày 2 - 6/6. Mưa tập trung nhiều ở phía Đông Bắc Bộ.

Trong 3 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT (2 - 4/6), mưa rào xuất hiện khắp cả nước. Đặc biệt trong 3 ngày 2 - 4/6, một số vùng núi có nơi mưa lớn. Ở Bắc Trung Bộ và một số tỉnh thành Trung Trung Bộ như Đà Nẵng, Quảng Nam, mưa xuất hiện nhiều từ ngày 3 đến 5/6.

So với hôm qua (1/6), nhiệt độ những ngày tới giảm dần, lúc cao nhất chỉ khoảng 32-33 độ C, thời tiết khá mát mẻ.

Trong khi đó, ở nửa phía nam của miền Trung và Nam Bộ, mưa rào cũng xuất hiện nhiều hơn vào chiều tối, giúp xua bớt cái nóng mùa hè.

Trong 3 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT (2 - 4/6), mưa rào xuất hiện khắp cả nước.
Trong 3 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT (2 - 4/6), mưa rào xuất hiện khắp cả nước.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 2/6:

Phía Tây Bắc Bộ: Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía bắc có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ, có nơi 36 – 37 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C

Hà Nội: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C

PV (Theo TTDBKTTV)