Siêu bão Soulik gây gió mạnh tại biển Đông

10/07/2013 11:06
Đ.T
(GDVN) -Một cơn bão mạnh có tên quốc tế là Soulik vừa hình thành trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương đang có xu hướng mạnh lên khi dần tiến vào bờ biển phía đông Trung Quốc.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 2-3 ngày tới, bão Soulik với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 13-14 đo được vào chiều 9/7, di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20 km, hướng về phía đông đảo Đài Loan, trở thành siêu bão cấp 14-15, giật cấp 17.


Dự báo trong 24 giờ tới, bão Soulik sẽ mạnh thêm một cấp (cấp 3 theo thang bão quốc tế) và sẽ tiến về vị trí 20.8N và 135.4E với sức gió mạnh nhất từ 108-208 km/h. Do cường độ bão rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng nên từ ngày 11/7, đông bắc biển Đông có gió bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11; biển động mạnh.
Trong vài ngày tới, bão Soulik sẽ có ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Hàng Châu (Trung Quốc).
Cùng với Soulik, hai cơn bão khác cũng đang hoạt động ngoài đại dương, đó là Erick ở khu vực đông bắc Thái Bình Dương và Chantal phía bắc Đại Tây Dương.
Đ.T