Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Sới bạc 6 tỷ ở BN: Khởi tố 57 bị can có 1 chị em vợ của Khánh “trắng”

07/12/2012 07:27
TM
(GDVN) - Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 57 bị can trong sới bạc lớn nhất miền Bắc được triệt phá chiều 29/11 vừa qua.
Chiều 6/12, theo tin từ Cơ quan CSĐT - Bộ Công an, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với 3 tội danh tổ chức đánh bạc, đánh bạc và gá bạc xảy ra ngày 29/11 tại nhà nghỉ Tuấn Sơn (Phố Chùa Dận, Đình Bảng, TX. Từ Sơn, Bắc Ninh) và tạm giữ hình sự 103 đối tượng, thu giữ gần 6 tỷ đồng.
Cùng với đó, 57 đối tượng trong tổng số 103 đối tượng bị bắt quả tang đã bị khởi tố bị can và bắt tạm giam.
 
Các con bạc bị bắt (Ảnh: Hà An)
Các con bạc bị bắt (Ảnh: Hà An)

Cụ thể, các bị can thuộc nhóm tội tổ chức đánh bạc gồm: Dương Anh Đức, (SN 1964, tức Đức “vẩu”); Khuất Thị Hương (SN 1965); Dương Văn Phúc (SN 1987, con trai Đức “vẩu”); Khuất Thị Hường (SN 1972, em gái Hương); Dương Thanh Phương (SN 1965, em ruột Đức “vẩu”)… cùng ở phường Đình Bảng, TX. Từ Sơn, Bắc Ninh. Riêng Khuất Thị Hường vừa tổ chức đánh bạc vừa cho vay nặng lãi. 
Các bị can bị khởi tố thuộc nhóm tội gá bạc có: Nguyễn Thạc Sơn (SN 1985, ở Chùa Dận, cho thuê địa điểm để đánh bạc). 
Còn các bị can thuộc nhóm tội đánh bạc gồm: Dương Văn Luân (SN 1956, anh ruột Đức “vẩu”); Dương Văn Cương (SN 1988 ở Kinh Môn, Hải Dương); Lưu Văn Đồng (SN 1963, ở Sóc Sơn, Hà Nội); Nguyễn Thị Hồng Tân (SN 1969) và Trần Trung Định (SN 1981) cùng ở quận Lê Chân, Hải Phòng; Trần Hữu Khoa (SN 1968, ở thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội)… 
Ngoài ra còn một số đối tượng khác làm tín dụng đen như: Nguyễn Thị Quy (SN 1977 ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng); La Thành Luân (SN 1988, ở TP. Lạng Sơn, là con rể Đức “vẩu”)… 
Đáng chú ý, trong số các bị can thuộc nhóm tội đánh bạc có Đinh Thuý Thanh (SN 1967, ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, HN) là chị em vợ với Khánh “trắng”. 
Tại sới bạc này, lãi suất mà các con bạc muốn vay là 3-5%/ngày và các con bạc thường vay 200 - 300 triệu đồng/ngày. Cá biệt, có giấy nợ lên đến tiền tỷ. Hiện, cơ quan công an tiếp tục phân loại để xử lý theo pháp luật. 
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
TM