Sôi nổi hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9

02/09/2018 11:23
Theo Quân đội nhân dân
(GDVN) - Ngày 1/9, Đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 1/9, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và dâng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Bác (phố đi bộ Nguyễn Huệ).

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ và các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng cùng tham gia hoạt động này.

Sau lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã đến dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng.

* Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Nhà lưu niệm Bác Hồ, Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh. 

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc, nguyện phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Người dân tham gia các hoạt động chào mừng Ngày Quốc khánh tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh: ANH MINH/ Nhandan.com.vn
Người dân tham gia các hoạt động chào mừng Ngày Quốc khánh tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh: ANH MINH/ Nhandan.com.vn

* Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh nguyện quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh;

Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

* Ngày 31/8, tại phường Long Thủy, Uỷ ban nhân dân thị xã Phước Long (Bình Phước) tổ chức công bố thành lập Bảo tàng chiến dịch Đường 14-Phước Long trên cơ sở nâng cấp Nhà truyền thống thị xã Phước Long. 

Bảo tàng chiến dịch Đường 14-Phước Long, tiền thân là Nhà truyền thống thị xã Phước Long được xây dựng năm 2014 trên diện tích hơn 4.400 m2, với tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng.

Hiện nay, bảo tàng có hơn 500 hình ảnh, hiện vật, lịch sử liên quan đến chiến dịch Đường 14-Phước Long về vùng đất, con người, văn hóa, truyền thống lịch sử của Phước Long.

* Ngày 1/9, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 năm 2018 cho các đảng viên từ 50-70 tuổi Đảng trở lên.

Trong đợt này, Bạc Liêu có 87 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng; trong đó có 5 đảng viên 70 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên 65 năm tuổi Đảng...

* Đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ đặt vòng hoa và viếng mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Tiền Giang.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đặt vòng hoa, thắp hương tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau lễ đặt vòng hoa, các đồng chí lãnh đạo đã đến thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ.

* Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Tại lễ viếng, các đại biểu tỉnh Long An đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc và ý nghĩa của ngày Quốc khánh 2/9.

Sau khi thắp hương trước tượng đài liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và toàn thể đại biểu đến thắp hương từng phần mộ, thể hiện lòng tri ân của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ.

* Ngày 1/9, Nhà văn hóa thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Quận đoàn 3 tổ chức Hội thi Tìm hiểu truyền thống lịch sử về ý nghĩa Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và 320 năm hình thành Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Hào khí Quốc khánh”. Hội thi diễn ra gồm các vòng:

“Kiến thức lịch sử”-các thí sinh tham gia trả lời những câu hỏi trắc nghiệm trên ứng dụng Kahoot;

“Giai điệu lịch sử”-các thí sinh cùng nghe những bài hát về chủ đề thanh niên, lịch sử hay những ca khúc liên quan đến chủ đề, thí sinh nêu tên ca khúc và hát giao lưu.

Sôi nổi hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9 ảnh 2Hồi ức đặc biệt của người con gái kéo cờ trong giờ phút lịch sử giữa Ba Đình

* Chiều 1/9, đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2018 tặng các đảng viên lão thành cách mạng trên địa bàn quận 10. 

Đây là những đảng viên được tôi luyện trong cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc và sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay, toàn Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh có 3.209 đảng viên tròn tuổi Đảng được nhận huy hiệu; trong đó có 183 đồng chí nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

* Tối 1/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản cùng Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Sao Độc lập”, nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tới dự có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

Một tiết mục trong Chương trình giao lưu nghệ thuật “Sao Độc lập”. Ảnh: Qdnd.vn
Một tiết mục trong Chương trình giao lưu nghệ thuật “Sao Độc lập”. Ảnh: Qdnd.vn

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình đã tái hiện cuộc trường kỳ kháng chiến và khát vọng độc lập dựng xây Tổ quốc qua ba trường đoạn: Khát vọng hòa bình, hòa bình dựng xây và đất nước đổi mới.

Chương trình nhằm khẳng định những giá trị truyền thống lịch sử cao đẹp của dân tộc, đồng thời cổ vũ tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của lớp lớp người Việt Nam đã anh dũng hy sinh để giành, giữ nền độc lập cho nước nhà.

Theo Quân đội nhân dân