Sự thực về vụ hai vợ chồng tự thiêu tại Hà Nội

03/08/2012 13:53
Hải Bính
(GDVN) - Thông tin từ cơ quan công an, Trương Đình Tuấn đổ xăng vào người vợ và châm lửa đốt, làm chính bản thân Tuấn bị bỏng nặng.
Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 23h30 ngày 2/8, tại nhà thuê trọ ở xóm 16, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Trương Đình Tuấn (SN 1982, trú ở xóm 6, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội) đã nảy sinh mâu thuẫn, "lời qua tiếng lại" với vợ là chị Trần Thị Hằng (SN 1988, ở Vũ Đông, Kiến Xương, Thái Bình). Tuấn đổ xăng vào người chị Hằng và châm lửa đốt.
Hiện trường vụ chồng đốt vợ (Ảnh: Khampha.vn)
Hiện trường vụ chồng đốt vợ (Ảnh: Khampha.vn)
Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, do mâu thuẫn gia đình, Tuấn đã châm lửa đốt xe, vô tình gây cháy nhà, làm vợ và bản thân trọng thương. 

Chị Hằng và Tuấn được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP đang phối hợp cùng CA huyện Từ Liêm điều tra, giải quyết vụ việc.
Hải Bính