TP.HCM: Đi cúng miếu Bà, chìm xuồng, 4 người chết đuối

13/04/2012 13:08
T.B
(GDVN) - Chiếc xuồng bé chở 8 người qua sông rộng nước sâu bất ngờ lật làm 4 người chết.
Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào lúc 8h sáng nay (ngày 13- 4), trên sông Giồng Ông Tố (quận 2, TP.HCM) làm 4 người chết, trong đó có 3 trẻ em, gồm: Cháu Nguyễn Minh Tâm (SN 2000), cháu Nguyễn Thanh Thảo (SN 2002, em cháu Tâm) Nguyễn Minh Quyên (SN 2011), chị Nguyễn Thị Lượm (46 tuổi)  đều ngụ khu phố 1, phường Bình Trưng Tây, quận 2).


Theo thông tin ban đầu, tại hiện trường, vào thời điểm trên, chị Xuân (47 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Bình Trưng Tây, quận 2) chở 7 người trong xóm là phụ nữ và trẻ em trên xuồng rộng 85cm, dài 3m vượt sông Giồng Ông Tố đi cúng miếu Bà bên phía phường An Phú (quận 2).


Khi chiếc xuồng đến giữa dòng sông thì bất ngờ bị lật úp, trên xuồng không có dụng cụ cứu nạn. Lúc này, chị Xuân và Loan đã bơi được vào bờ. Một người dân tên Châu dùng ghe ra cứu được 2 người, 4 người còn lại đã chìm theo dòng nước.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ Công an TP. Hồ Chí Minh đã mò vớt được thi thể các nạn nhân.

Hiện nguyên nhân vụ chìm xuồng đang được điều tra làm rõ.

T.B