Tai nạn thảm khốc trên QL 1A: 1 người chết, 30 người bị thương nặng

31/10/2013 15:35
Ngọc Luân
(GDVN) - Một người chết và hơn 30 người bị thương nặng, trong đó có nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch – là hậu quả của vụ tai nạn giao thông thảm khốc vừa xảy ra trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa phận tỉnh Ninh Thuận vào khuya hôm qua. Bước đầu xác định, nguyên nhân vụ tai nạn là do 2 tài xế cho xe chạy quá tốc độ , không giữ khoảng cách an toàn, và thiếu quan sát nên không kịp xử lý khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Vào khoảng 23h, đêm qua, ngày 30/10/2013, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thôn Bình Quý - thị trấn Phước Dân – huyện Ninh Phước - tỉnh Ninh Thuận, khiến một người tử vong tại chỗ và 30 người bị thương nặng, trong đó có nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch.

Phần đầu chiếc xe khách BKS 77B-00486 sau tai nạn
Phần đầu chiếc xe khách BKS 77B-00486 sau tai nạn

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng địa phương, vụ tai nạn xảy ra khi vào thời điểm trên, xe khách chất lượng cao - giường nằm mang BKS 77B-00486 chạy theo hướng từ miền Bắc vào Nam, lúc đến địa diểm trên, đã bất ngờ đâm mạnh vào phần đuôi của xe rơ moóc BKS 35T-1534 đang dừng bên đường để sữa chữa.

Cú đâm va quá mạnh trong lúc đang di chuyển với tốc độ cao khiến chiếc xe khách này xoay ngang ra giữa làn đường. Trong lúc đó, một chiếc xe khách khác, mang BKS 76B-00378, đang chạy cùng chiều với tốc độ cũng rất cao đã không thể tránh kịp nên cũng đâm mạnh vào phần đuôi của chiếc xe khách phía trước.

Thống kê ban đầu của Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Ninh Thuận, sau 2 cú va liên hoàn này đã khiến gần như toàn bộ gần 30 hành khách trên chiếc xe giường nằm đầu tiên mang BKS 77B-00486 và nhiều hành khách trên chiếc xe BKS 76B-00378, bị thương nặng. Trong đó, có nhiều nạn nhân nguy kịch, và đang được cấp cứu tích cực tại bệnh viện địa phương. Một hành khách đã tử vong tại chỗ do bị va đập quá mạnh ở vùng đầu. Hiện, vẫn còn nhiều nạn nhân chưa có thân nhân đến chăm sóc.

Các nạn nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa Ninh Thuận
Các nạn nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa Ninh Thuận 

Hành khách bị nạn tử vong được xác định là bà Võ Thị Lao (58 tuổi) ngụ tại tỉnh Bình Định - là hành khách đi trên chiếc xe BKS 77B-00378.

Trong số hơn 30 nạn nhân bị thương đang điều trị, hiện có 3 nạn nhân đang trong tình trạng rất nguy kịch là: ông Trần Ngọc Huy (38 tuổi) - ngụ ở tỉnh Ninh Thuận, ông Nguyễn Ngọc Hội (29 tuổi) – ngụ Bình Định và ông Phạm Văn Toán (55 tuổi) – ngụ ở Bình Thuận.

Theo xác minh ban đầu, tài xế điều khiển xe BKS 77B-00486 là ông Đỗ Đăng Trung (41 tuổi) ngụ ở Bình Định, may mắn bị thương nhẹ và tài xế xe giường nằm BKS 76B-00378 là ông Nguyễn Bình (40 tuổi) – ngụ ở Quảng Ngãi.

Hành trình của 2 xe bị nạn cũng được xác định như sau: xe giường nằm BKS 76B-00378 xuất phát tại Quảng Ngãi đưa hành khách vào TP. HCM còn xe khách BKS 77B-00486 đi từ Bình Định vào Vũng Tàu. Cả 2 xe đều xuất phát từ chiều - tối ngày cùng ngày 30/10/2013, và đến địa điểm này thì gặp nạn.

Hiện trường khủng khiếp của vụ tai nạn
Hiện trường khủng khiếp của vụ tai nạn

Tại hiện trường, chiếc xe khách BKS 77B-00486 bị biến dạng hoàn toàn, còn phần đầu của chiếc xe 76B-00378 cũng bị hư hỏng rất nặng. Dầu từ 2 xe khách bị nạn này chảy lên láng cả mặt đường.

Theo lời thuật của các nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng trên đang nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa Ninh Thuận, thì khi tai nạn xảy ra, họ đang nằm ngủ nên chẳng ai biết gì, chỉ đến khi nghe tiếng nổ lớn, bị va đập và chèn ép mạnh, họ mới biết xe mình bị tai nạn giao thông. Nhiều người do bị thương nặng hoặc do bị chèn ép nên không thể tháo chạy ra ngoài được, chỉ biết nằm rên la cầu cứu thảm thiết vì sợ xe sẽ bị cháy nổ.    

Đến trưa nay, trên nét mặt các nạn nhân vẫn in đậm vẻ bàng hoàng, kinh sợ.

Xác định nguyên nhân ban đầu, đại tá Từ Văn Vĩnh - Trưởng phòng cảnh sát giao thông - Công an Ninh Thuận cho biết,  vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này là do 2 chiếc xe khách đã chạy quá tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn, và tài xế thiếu quan sát nên không kịp xử lý khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Những người dân trong khu vực này cho biết, khi tai nạn xảy ra, họ nghe 2 tiếng nổ lớn và sau đó là nhiều tiếng la hét hoảng loạn. Người dân địa phương cùng nhiều người đi đường đã dừng lại và nhanh chóng lao vào hỗ trợ các nạn nhân, chuyển những người bị thương đi cấp cứu tại các cơ sở y tế gần nhất.

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Ninh Thuận cũng đã lập tức cử  lực lượng kịp thời có mặt tại hiện trường để chỉ huy việc cứu hộ cũng như điều tiết giao thông tại chỗ. Vụ tai nạn đã làm tắc nghẽn giao thông nghiệm trọng trên tuyến quốc lộ huyết mạch này đến tận rạng sáng hôm nay.

Hiện các đơn vị chức năng tại địa phương đang khẩn trương giải mã hộp đen, điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như phối hợp với thân nhân của các nạn nhân tiến hành khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông thảm khốc này.

Danh sách những nạn nhân bị thương nặng trong vụ TNGT này:

1/ Trần Ngọc Huy (38 tuổi), ngụ ở Ninh Thuận.

2/ Nguyễn Ngọc Hội (29 tuổi), ngụ ở Bình Định

3/ Phạm Văn Toán (55 tuổi), ngụ ở Bình Thuận

4/ Nguyễn Thị Kiều Diễm (28 tuổi), ngụ ở Bình Phước

5/ Nguyễn Thị Hường (38 tuổi), ngụ ở Bình Thuận

6/ Lê Thị Kim Hường (47 tuổi), ngụ ở Bình Định

7/ Nguyễn Thị Lan (51 tuổi), ngụ ở Bình Định

8/ Lê Đức Sơ (80 tuổi), ngụ ở Bình Thuận

9/ Nguyễn Bình (40 tuổi), ngụ ở Quảng Ngãi

10/ Quỳnh Thị Lệ Thu (49 tuổi), ngụ ở Quảng Ngãi

11/ Huỳnh Thị Hà (31 tuổi), ngụ ở Quảng Ngãi

12/ Đoàn Minh Xuân (68 tuổi), ngụ ở Quảng Ngãi

13/ Nguyễn Thị Quý (73 tuổi), Bình Định

14/ Trịnh Minh Hương (39 tuổi), Bình Định

15/ Lê Duy Hưng (63 tuổi), chưa xác định quê quán

16/ Nguyễn Thị Quy (4 tuổi), chưa xác định quê quán

17/ Trần Ngọc Kiệt (20 tuổi), Bình Định

18/ Nguyễn Thị Gái (36 tuổi), Bình Định

19/ Nguyễn Thị Nguyệt (65 tuổi), Quảng Ngãi

20/ Phạm Thị Mười (58 tuổi), Bình Định

21/ Phạm Thị Hường (49 tuổi), Vũng Tàu

22/ Mai Văn Cường (43 tuổi), Vũng Tàu

23/ Nguyễn Thị Bé (77 tuổi), Quảng Ngãi

24/ Nguyễn Văn Cảnh (42 tuổi), Bình Định

25/ Nguyễn Thị Quyên (27 tuổi), Bình Định

26/ Võ Thị Bê (52 tuổi), Bình Thuận

27/ Nguyễn Thị Thơ (42 tuổi), Bình Định

28/ Nguyễn Thị Chén (51 tuổi), Vũng Tàu

29/ Trần Thị Tiết (46 tuổi), Vũng Tàu

30/ Đỗ Đăng Trung (41 tuổi), Bình Định


Ngọc Luân