Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Tài xế khóa xe rồi “lừa” TTGT lái xe bỏ chạy sau 1 ngày lưu giữ

11/10/2012 17:58
Thùy Dương
(GDVN) - Khi phát hiện xe vi phạm an toàn giao thông, cơ quan chức năng yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ thì bị đối tượng này chống đối, thách thức và khóa cửa xe bỏ đi.
Ngày 10/10/2012, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Trạm thu phí cầu Bãi Cháy, lực lượng Thanh tra giao thông (TTGT) đã phát hiện phương tiện đầu kéo BKS 16N-0445 có rơ moóc BKS 16R-4562 di chuyển hướng Hạ Long – Cẩm Phả đang chở thiết bị máy quá khổ, quá tải và không có biển hiệu cảnh báo nguy hiểm phía sau.
Khi đồng chí Lê Đức Vinh, Đội trưởng Đội TTGT chuyên ngành số 2 tiến hành kiểm tra giấy tờ thì lái xe không chịu xuất trình giấy tờ và ngang nhiên khóa cửa xe bỏ đi.

TTGT đã thông báo lực lượng chức năng TP Hạ Long phối hợp trông giữ nhưng sau hơn 1 ngày, đến khoảng 6 giờ 30 phút ngày 11/10/2012, lợi dụng lúc sơ hở, lái xe đã cho xe bỏ chạy.

Hiện, các cơ quan chức năng đang phối hợp để truy tìm, bắt giữ đối tượng vi phạm.

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!

Thùy Dương