Tạm giữ xe ô tô tông 3 mẹ con nguy kịch rồi bỏ trốn

14/07/2014 14:31
QUỐC TOẢN
(GDVN) - Sau khi gây tai nạn nghiêm trọng, chiếc xe ô tô CRV (không biển số) đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nguồn tin từ Công an thành phố Thanh Hóa hôm 14/7 cho hay, đơn vị này vừa tạm giữ chiếc xe Honda CRV (không biển số) gây ra vụ tai nạn, rồi bỏ trốn trong đêm 13/7.

Trước đó, khoảng 19h30 phút ngày 13/7, trước số nhà 197, đường Lê Lai (phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người bị thương. Tại thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Hạnh điều khiển xe máy BKS 36M3 -8615 chở hai con gái là Lê Thị Hằng và cháu Lê Ngọc Hân đang lưu thông trên đường thì bị xe Honda CRV (không biển số) màu trắng sữa đi ngược chiều tông chính diện, khiến cả 3 ngã văng ra đường.

Ngay sau khi gây ra tai nạn, chiếc xe ô tô CRV đã bỏ trốn khỏi hiện trường
Ngay sau khi gây ra tai nạn, chiếc xe ô tô CRV đã bỏ trốn khỏi hiện trường

Cú tông đã khiến chị Hạnh ngã đập đầu xuống đất bất tỉnh, hai con gái chị cũng bị thương nặng. Chiếc xe do nạn nhân điều khiển cũng bị hư hỏng phần đầu.

Một số người dân chứng kiến sự việc cho hay, vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe CRV đã vượt 1 xe buýt chạy cùng chiều và gây ra vụ tai nạn trên. Sau khi vụ việc xảy ra, tài xế điều khiển xe CRV bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo của quần chúng, tổ công tác do Thiếu tá Trần Ngọc Hoàng thuộc đội CSGT thành phố Thanh Hóa phụ trách được phân công nhiệm vụ truy tìm tài chiếc xe gây tai nạn.

Đến 9 giờ sáng ngày 14/7, tổ công tác đã phát hiện chiếc xe gây tai nạn (cứ vào dấu vết gây tai nạn trên xe) đang được cất giữ tại nhà chủ xe tên là Trần Ngọc Dũng (số nhà 256, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa).

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

QUỐC TOẢN