Tâm sự của cụ bà 91 tuổi muốn... lấy chồng

04/04/2012 14:27
Trúc Linh
(GDVN) -Cho rằng sống một mình, không ai chia sẽ nên bà cụ 91 tuổi muốn lấy chồng nhưng khi đến nhà thờ làm thánh lễ đã bị con cháu ngăn cản.
Ngày 4/4, ông Nguyễn Văn Giang - Chủ tịch UBND xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách (Bến Tre) - xác nhận ở xứ dừa này đang xôn xao chuyện cụ bà Bùi Thị Vinh (91 tuổi) ngụ ấp Chợ, xã Phú Phụng có tâm nguyện kết hôn với người đàn ông cùng tuổi là cụ Hà Văn Tới ở ấp Phụng Đức B, xã Phú Phụng.

Cụ bà 91 tuổi còn rất minh mẫn, muốn kết hôn để được cụ ông chia sẻ.
Cụ bà 91 tuổi còn rất minh mẫn, muốn kết hôn để được cụ ông chia sẻ.


Sự việc xảy ra gần một tháng nay khi cụ Tới mang sính lễ đến nhà thờ trong xã để nhờ cha xứ làm phép công nhận hôn nhân của ông với cụ Vinh. Tuy nhiên, khi thánh lễ chuẩn bị diễn ra thì con cháu của hai cụ đến nhà thờ ngăn lại. Sau đó, đôi “uyên ương” tiếp tục đến nhà thờ khác làm lễ nhưng con cháu tiếp tục làm đủ cách để hai cụ không đến được với nhau.

Theo cụ Vinh, bà hơn 40 năm thờ chồng, nuôi con gái trưởng thành rồi gả về Trà Vinh. Nay cụ ở một mình nên  rất buồn vì không có ai tâm sự. Có lúc giật mình thức giấc cụ thấy cô đơn nên nằm khóc một mình, rất cần được ai đó quan tâm chia sẻ chuyện vui buồn ở những năm cuối đời.

Vì vậy, khi biết được cụ Tới đã chết vợ lại thương bà nên cụ Vinh quyết định tiến đến hôn nhân. Dự tính của hai cụ là sau khi làm lễ ở nhà thờ sẽ đến UBND xã Phú Phụng làm giấy đăng ký kết hôn để được pháp luật công nhận quan hệ vợ chồng nhưng hơn hai tuần qua hai cụ ăn không ngon, ngủ không được vì con cháu tìm mọi cách ngăn cản họ tiến đến hôn nhân.

Lý do con gái cụ Vinh đưa ra để ngăn cản mẹ lấy chồng là vì bà cụ lú lẫn. Tuy nhiên, cụ Vinh nói rằng bà rất minh mẫn, nhớ vanh vách mọi chuyện cũng như ăn uống, nấu nướng bình thường chớ không như lời con ruột với con nuôi nói. Còn con trai cụ Tới thì cho rằng mặc dù cha anh với cụ Vinh rất thân nhưng ở tuổi 91 mà hai người kết hôn thì không hay bởi hàng xóm, bà con sẽ dị nghị, chê cười.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Phú Phụng Nguyễn Văn Giang nói rằng nếu cụ Tới với cụ Vinh đến xã đăng ký kết hôn với đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có đủ cơ sở pháp lý thì xã sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bởi Luật Hôn nhân gia đình không quy định độ tuổi tối đa của người đăng ký kết hôn.

“Vì vậy, trong tuần này xã sẽ phân cán bộ tư pháp kết hợp với đoàn thể đến nhà cụ Tới và cụ Vinh để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của hai người và giải thích với người thân của hai cụ rằng việc kết hôn này không trái với pháp luật nên gia đình không có cơ sở để cấm cản”, ông Giang cho biết thêm.
Trúc Linh