Tân Chủ tịch Hà Nội hứa trung thành với Tổ quốc, Nhân dân

05/12/2015 07:46
Ngọc Quang
(GDVN) - Tân Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung cho biết, nguyện trung thành với Tổ quốc, dân tộc, sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đây là những lời tâm huyết của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung sau khi trúng cử Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội sáng nay (4/12). 

Tân Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung. ảnh: Hà Nội Mới.
Tân Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung. ảnh: Hà Nội Mới.

Ông Chung cho biết, với trọng trách là người đứng đầu UBND Thành phố, luôn trân trọng học tập, kế thừa kinh nghiệm quý báu của các hế hệ đi trước, hết lòng giúp sức cùng tập thể UBND phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ to lớn của các tầng lớp nhân dân vào công cuộc xây dựng Thủ đô.

Tập trung sức đẩy mạnh cải cách toàn diện nền hành chính theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền và thực hiện dân chủ; nghiêm túc giữ vững nguyên tắc, kỷ luật kỷ cương, sự đoàn kết, nhất trí trong công việc, phát huy tốt nhất trí tuệ tập thể, đồng thời đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, hành động kiên quyết, sáng tạo, sâu sát với cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân, nghiêm túc lắng nghe nguyện vọng của cử tri và nhân dân Thủ đô, đổi mới toàn diện công tác.

Ông Chung nhấn mạnh, Hà Nội có vị trí đặc biệt quan trọng với cả nước, đồng chí và tập thể UBND Thành phố luôn mong muốn hành động, phấn đấu vì cuộc sống tốt đẹp hơn của mỗi người dân Thủ đô, để người dân được sống, làm việc, vui chơi trong một môi trường trật tự, an toàn hơn.

Người dân có công việc ổn định hơn, thu nhập ngày càng cao hơn, các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe được nâng cao hơn, các điều kiện sống  được thoải mái hơn, con cái mỗi người dân đều được sinh ra và lớn lên khỏe mạnh, được đi học với nền giáo dục tốt hơn, lớn lên có công ăn việc làm ổn định, có cuộc sống vui vẻ hơn; môi trường Thủ đô luôn xanh, sạch, đẹp.

Ông Chung bày tỏ: "Điều tâm huyết nhất của tôi là thấu suốt và nhận rõ nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của mình là phải tranh thủ tối đa thời cơ thuận lợi, ra sức vượt khó khăn, phát huy mạnh mẽ những thành tựu, kinh nghiệm, kết quả đã đạt được, nghiêm túc khắc phục các hạn chế, bất cập, cùng toàn Đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân Thủ đô tập trung cao nhất mọi nguồn lực, nỗ lực thực hiện thắng lợi 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVI đã đề ra".

Sơ lược tiểu sử ông Nguyễn Đức Chung: 

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, Ủy viên UBND TP Hà Nội; Đại biểu Quốc hội khóa XIII; Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

- Ngày sinh: 3/8/1967
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
- Nơi ở hiện nay: số nhà 88, phố Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Thành phần gia đình: Công nhân
- Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Học sinh
- Ngày được tuyển dụng làm cán bộ, công chức, viên chức: 1/10/1985
- Ngày nhập ngũ: 10.1985
- Ngày vào Đảng: 3.2.1994
- Ngày chính thức: 3.2.1995
- Trình độ được đào tạo: Giáo dục phổ thông: 10/10
- Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Cảnh sát (Chuyên ngành Điều tra tội phạm); Đại học Thương mại (ngành Quản trị kinh doanh)
- Học hàm, học vị: Tiến sỹ Luật
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh văn C
- Khen thưởng: Huân chương Quân công Hạng Nhì (2015); Huân chương Quân công hạng Ba (2013); Huân chương Chiến công hạng Nhất (2009, 2012); Huân chương Chiến công hạng Ba (1998, 2001, 2009); Anh hùng lực lượng vũ trang (10.2004); Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (12.2007); Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất (2006); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (1996, 1998, 2010); .03 Bằng khen của Bộ Công an; 06 Bằng khen của UBND TP, Tổng cục Cảnh sát.
- Kỷ luật: Không
- Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa: Chưa
- Ủy viên chính thức Trung ương Đảng khóa: Chưa
- Đại biểu Quốc hội khóa XIII

Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ 10.1985 – 5.1990: Học viên Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân.
- Từ 6.1990 – 10.1997: Cán bộ Đội Trọng án Phòng Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội.
- Từ 11.1997 – 3.1999: Đội phó Đội trọng án Phòng Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội.
- Từ 4.1999 – 10.2001: Đội trưởng Đội Trọng án Phòng Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội.
- Từ 11.2001 – 10.2004: Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội.
- Từ 1.2002 – 11.2010: Điều tra viên cao cấp, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội.
- Từ 10.2004 – 11.2007: Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội.
- Từ 12.2007 – 9.2010: Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội.
- Từ 9.2010- 3.2011: Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội kiêm Trưởng phòng Cảnh sát hình sự.
- Từ 3.2011 – 9.2012: Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội
- Từ 12.2010 – 12.2012: Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội.
- Từ 5.2011 đến nay: Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.
- Từ 6.2012 đến nay: Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 của Thành ủy và BCĐ 138 TP Hà Nội.
- Từ 9.2012 đến nay: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội (Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đến tháng 12.2012).
- Từ 10.2012 đến nay: Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 197 Thành phố, Ủy viên Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh TP Hà Nội.
- Từ 11.2012 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Thành phố, Ban Chỉ huy khẩn nguy hàng không thành phố; Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tai nạn, thương tích Thành phố.
- Từ 12.2012 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2010-2015.
- Từ 1.2013 đến nay: Ủy viên UBND Thành phố Hà Nội.
- Từ 7.2013 đến nay: Thủ tướng Chính phủ thăng cấp hàm Thiếu tướng.
- Từ 1.2014 đến nay: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 TP Hà Nội

Ngọc Quang