Tăng cường phối hợp, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm buôn bán người

21/07/2017 08:00
Lê Thảo
(GDVN) - Tội phạm buôn bán người ngày càng hoạt động tinh vi, công nghệ cao, internet, tính chất tội phạm ngày càng nghiêm trọng...

Theo thống kê của lực lượng Công an và Biên phòng, từ tháng 1/2016 đến tháng 7/2017, toàn quốc phát hiện 540 vụ với 768 đối tượng mua bán người qua biên giới, giải cứu 1.489 nạn nhân; khởi tố 341 vụ với 522 đối tượng.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2017, các lực lượng đã phát hiện, bắt giữ 157 vụ với 245 đối tượng, giải cứu 361 nạn nhân bị mua bán qua biên giới.

Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đánh giá, trong những năm qua, trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, cùng với sự gia tăng của tội phạm hình sự nói chung, tội phạm mua bán người diễn biến phức tạp, số vụ việc, nạn nhân lẫn đối tượng phạm tội ngày càng gia tăng, mang tính chất xuyên quốc gia, toàn cầu hóa.

Cơ quan chức năng tiến hành tuyên truyền cho bà con dân tộc thiếu số về tội phạm buôn bán người. (Ảnh: Báo điện biên)
Cơ quan chức năng tiến hành tuyên truyền cho bà con dân tộc thiếu số về tội phạm buôn bán người. (Ảnh: Báo điện biên)

Đáng chú ý là việc hình thành nhiều đường dây, băng ổ nhóm sử dụng công nghệ cao, internet, tính chất tội phạm ngày càng nghiêm trọng, với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt và có tính liên kết chặt chẽ với các tổ chức tội phạm trong và ngoài nước, đan xen với các loại tội phạm khác như ma túy, cờ bạc, lừa đảo, mại dâm...

Tội phạm mua bán người xảy ra tại 63 tỉnh, thành phố, tập trung chủ yếu trên các tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc (chiếm 70%), Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia (chiếm 11%), còn lại sang các nước khác như Singapore, Malaysia và các nước châu Âu, châu Phi.

Tăng cường phối hợp, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm buôn bán người ảnh 2Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phòng, chống mua bán người

Không chỉ xảy ra tình trạng mua bán phụ nữ, trẻ em mà cả mua bán đàn ông, trẻ sơ sinh, trẻ trong bào thai, mua bán nội tạng... 

Theo Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, để đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2017-2020, các lực lượng cần tăng cường phối hợp triển khai có hiệu quả công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu vực biên giới tham gia phòng, chống tội phạm...

Trong công tác điều tra tội phạm, lực lượng hai bên cần có sự trao đổi kịp thời và phối hợp ngay từ đầu để đảm bảo tính liên tục trong công tác điều tra tội phạm, mở rộng vụ án...

Lê Thảo