Tàu Cảnh sát biển vượt sóng lớn, cứu ba thuyền viên gặp nạn trên biển

04/11/2016 16:42
An Nguyên
(GDVN) - Ngày 4/11, tàu Cảnh sát biển 9002 của Bộ tư lệnh Cảnh sát biển vùng 2 đã lai dắt, cứu nạn thành công tàu ĐNa 0494 cùng ba thuyền viên gặp nạn trên biển vào bờ.

Trước đó, vào ngày 31-10, tàu thủy nội địa ĐNa 0494 (công suất 350 CV) do ông Nguyễn Dũng (trú quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) làm chủ, đang kéo xà lan từ Nam Định về Đà Nẵng.

Trên đường đi thì tàu gặp sự cố, bị chết máy và thả trôi trên vùng biển Quảng Trị.

Tàu Cảnh sát biển số hiệu 9002 cứu nạn ba thuyền viên gặp nạn trên biển. (Ảnh: Do Cảnh sát biển Vùng 2 cung cấp)
Tàu Cảnh sát biển số hiệu 9002 cứu nạn ba thuyền viên gặp nạn trên biển. (Ảnh: Do Cảnh sát biển Vùng 2 cung cấp)

Ba thuyền viên đã bỏ xà lan, thả neo để cứu tàu Đna – 0494. Nhưng do sóng lớn nên sà lan bị đứt neo, dạt vào bờ.

Tàu Cảnh sát biển cứu tàu cá gặp nạn trên biển (GDVN) - Đang thực hiện nhiệm vụ trên biển, nhận được tin báo tàu cá ngư dân hỏng máy, thả trôi trên biển, nguy hiểm đến tính mạng, tàu CSB 4037 đã tiếp cận và cứu nạn.

Tàu Cảnh sát biển cứu tàu cá gặp nạn trên biển

(GDVN) - Đang thực hiện nhiệm vụ trên biển, nhận được tin báo tàu cá ngư dân hỏng máy, thả trôi trên biển, nguy hiểm đến tính mạng, tàu CSB 4037 đã tiếp cận và cứu nạn.

Do xà lan trôi dạt vô định nên đã phá vỡ 17 hệ thống ống dẫn nước của các chủ hộ nuôi tôm. Ba thuyền viên trên tàu Đna – 0494 cũng bị trôi dạt trên biển nhiều ngày.

Trưa ngày 2/11, tàu Cảnh sát biển 9002 xuất phát từ Núi Thành (Quảng Nam) tiếp cận khu vực hiện trường tàu bị nạn.

Lúc này, thời tiết trên biển rất xấu. Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên biển động cấp 6, cấp 7, sóng to, gió lớn.

Đến 9h ngày 3/11, tàu 9002 mới tiếp cận được tàu Đna – 0494 ở vị trí cách đảo Cồn Cỏ khoảng 15 hải lý.

Sau gần một ngày cứu kéo, lai dắt, tàu Cảnh sát biển đã đưa tàu Đna – 0494 cùng ba ngư dân về Đà Nẵng an toàn.

An Nguyên