Thái Nguyên: Sạt lở tại bãi thải mỏ than Núi Hồng, một người tử vong

22/04/2012 14:08
Hải Dương
(GDVN) - Ông Kính lái máy gạt vào khu vực bãi thải mỏ than Núi Hồng. Nền đất bị sạt lở nên chiếc máy gạt bị trượt rơi xuống lòng moong ở xóm Mới đang bị ngập nước.
Vụ việc xảy ra vào sáng nay, 22/4. Nạn nhân Lại Ngọc Kính (sinh năm 1971) là công nhân lái máy gạt của Công ty Than Núi Hồng (trực thuộc Tổng công ty công nghiệp Mỏ Việt Bắc – Vinacomin) tử vong do rơi xuống moong ngập nước.

Theo nguồn tin chúng tôi có được, khoảng 3h35’ sáng nay, ông Kính lái máy gạt vào khu vực bãi thải mỏ than Núi Hồng. Nền đất bị sạt lở nên chiếc máy gạt bị trượt rơi xuống lòng moong ở xóm Mới đang bị ngập nước.
 
Ông Kính tử vong tại chỗ. Được biết nạn nhân trú quán tại thôn Làng Vằn, xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Thi thể nạn nhân được đưa về trạm y tế của mỏ than Núi Hồng, chờ người nhà đến nhận về mai táng.

Trước đó, 4h sáng ngày 15/4, tại bãi thải số 3, mỏ than Phấn Mễ (thuộc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên) xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 7 người bị chết, bị thương và mất tích. Hàng vạn khối đất đá chôn vùi nhiều nhà cửa, tài sản của các hộ dân sống gần chân bãi thải này. Sau gần 8 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn chưa thể tiếp cận được vị trí các nạn nhân mất tích.
Hải Dương