Thanh Hóa: Xây trường tiền tỷ bỏ hoang ở huyện nghèo

17/09/2014 06:51
QUỐC TOẢN
(GDVN) - Năm học 2014 - 2015, huyện miền núi Như Xuân (Thanh Hóa) có khoảng 40 điểm trường ngừng hoạt động với 59 phòng học không sử dụng, gây lãng phí lớn...

Nhiều điểm trường bị bỏ hoang...

Theo ghi nhận của phóng viên báo GDVN, tại huyện miền núi Như Xuân (Thanh Hóa), có  khoảng 40 điểm trường ngừng hoạt động với 59 phòng học không sử dụng. Hầu hết, các điểm trường này tập trung tại các xã Bình Lương, Tân Bình, Thanh Lâm, Thanh Phong…

Khảo sát thực tế cho thấy, tại hầu hết các điểm trường này, cơ sở vật chất đang xuống nghiêm trọng. Đáng chú ý nhiều phòng học trở bỏ hoang trở thành nơi tập kết nguyên vật liệu, thức ăn cho gia súc…

4 phòng học ở thôn Tân Thành, xã Thanh Hòa bị bỏ hoang nhiều năm nay,
 4 phòng học ở thôn Tân Thành, xã Thanh Hòa  bị bỏ hoang nhiều năm nay,

Tại điểm trường cấp 1, thuộc khu lẻ thôn Tân Thanh (xã Thanh Phong), có 3 phòng học được xây dựng từ năm 2009. Tuy nhiên khi đi vào sử dụng chưa lâu thì khu nhà này đã bị bỏ hoang….

Tại các địa phương khác của huyện Như Xuân (Thanh Xuân, Thanh Quân, Thanh Phong, Thanh Hòa, Thanh Lâm và Thanh Sơn) tình trạng cũng diễn ra tương tự. Theo thống kê, tại các xã nói trên có hơn 10 điểm trường mầm non (được tài trợ bởi tổ chức ILMC của Canada, với trị giá mỗi ngôi trường khoảng 50 triệu đồng), nhưng hầu hết đều không còn được sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích…

Phòng học tại khu lẻ Tân Thành trở thành nơi "sinh hoạt" của... mối
Phòng học tại khu lẻ Tân Thành trở thành nơi "sinh hoạt" của... mối

Cách không xa thị trấn, tại xã Bình Lương và Tân Bình cũng tới 5 cơ sở trường học cũng không còn hoạt động. tại Làng Lườn (xã Bình Lương) có một trường mầm non và một trường tiểu học 3 phòng học cũng không được sử dụng đúng mục đích...

Đâu là nguyên nhân?

Theo tìm hiểu của GDVN, hầu hết các điểm trường bị bỏ hoang hóa, hoặc được sử dụng không đúng mục đích chủ yếu được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn từ các dự án 135, chương trình 159 ( xóa phòng học tranh tre, nứa lá). Còn lại là vốn do các doanh nghiệp và một số tổ chức nước ngoài hỗ trợ xây dựng. 

Điều đáng nói, Như Xuân là một huyện miền núi nghèo của Thanh Hóa, việc bỏ hoang nhiều điểm trường đã làm hiệu quả đầu tư giảm sút, gây lãng phí lớn.

Phòng học tại điểm trường tiểu học làng Gió biến thành kho tập kết
Phòng học tại điểm trường tiểu học làng Gió biến thành kho tập kết

Từ thực tế trên, trao đổi với báo chí, ông Lê Nhân Trí, Phó trưởng phòng Giáo dục huyện Như Xuân cho rằng, những phản ánh trên là có thật, đồng thời ông Trí chỉ ra rằng, có nhiều nguyên nhân khác nhau khiến các điểm trường nói trên bị bỏ hoang, hoặc được sử dụng không đúng mục đích.

“Việc xây dựng các điểm trường lẻ nhằm tạo điều kiện cho các học sinh ở xa khu trung tâm có điều kiện đi lại học hành.  Mấy năm trở lại đây, do số lượng học sinh ngày càng giảm khiến các điểm trường lẻ không đủ học sinh để dạy. Do vậy nhiều điểm trường nêu trên không phát huy hiệu quả” ông Trí cho biết. 

Cũng theo ông Trí, hiện tại hệ thống đường giao thông đến các bản xa được nâng cấp, thuận tiện cho việc đi lại nên các gia đình thường đưa con đến trường trung tâm xã để theo học.

Trước những phản ánh có liên quan, ông Dương Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Như Xuân cho biết: “Hiện tại UBND huyện đã chỉ đạo các xã rà soát và bố trí lại các phòng học cho hợp lý với nhu cầu. Đối với các phòng học bỏ không tại những điểm lẻ, sẽ tạm thời bàn giao lại cho UBND xã quản lý.”.

QUỐC TOẢN