Thành phố Hồ Chí Minh đã bầu thêm 2 Phó Chủ tịch

21/04/2016 12:39
Phương Linh
(GDVN) - HĐND TP.Hồ Chí Minh vừa thống nhất bầu ông Trần Vĩnh Tuyến và Huỳnh Cách Mạng làm Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Sáng ngày 21/4, kỳ họp lần thứ 21 của HĐND TP.Hồ Chí Minh khóa VIII đã khai mạc tại Hội trường của thành phố.

Thay mặt cho Thường trực UBND TP.Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch đã đọc tờ trình giới thiệu 2 ông Trần Vĩnh Tuyến và Huỳnh Cách Mạng vào chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Sau đó, các đại biểu tham dự kỳ họp này đã tiến hành bầu bổ sung thêm 2 vị trí mới cho chức danh lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh. Với 88,3% số phiếu được tán thành, ông Trần Vĩnh Tuyến và Huỳnh Cách Mạng đã trúng cử vào chức danh nói trên.

Ông Trần Vĩnh Tuyến sinh năm 1965, quê quán tỉnh Quảng Bình. Trình độ cử nhân luật, thạc sĩ chính trị học. Ông Tuyến từng giữ chức vụ Chủ tịch rồi Bí thư quận 1, Chánh văn phòng Thành ủy rồi Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra của Thành ủy TP.Hồ Chí Minh.

Ông Trần Vĩnh Tuyến (trái) và Huỳnh Cách Mạng (phải) vừa được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (ảnh: P.L)
Ông Trần Vĩnh Tuyến (trái) và Huỳnh Cách Mạng (phải) vừa được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (ảnh: P.L)

Ông Huỳnh Cách Mạng sinh năm 1965, quê quán tỉnh Bình Định. Trình độ chuyên môn: Cử nhân chính trị, thạc sĩ hành chính công, kỹ sư kinh tế công nghiệp.

Ông Huỳnh Cách Mạng từng giữ các chức vụ Chủ tịch rồi Phó Bí thư huyện ủy Cần Giờ, Bí thư quận Tân Phú rồi Phó trưởng Ban tổ chức Thành ủy của thành phố.

Như vậy, tính đến nay, TP.Hồ Chí Minh đã có đủ 5 Phó Chủ tịch UBND thành phố theo đúng qui định của trung ương, bao gồm: Lê Văn Khoa, Lê Thanh Liêm, Nguyễn Thị Thu và 2 tân Phó Chủ tịch là Huỳnh Cách Mạng, Trần Vĩnh Tuyến.

Cũng trong sáng nay, HĐND TP.Hồ Chí Minh đã nhất trí, tán thành việc bầu bà Trần Thị Tuyết Hồng (SN 1979) làm Phó ban pháp chế, thay cho ông Trương Lâm Danh được cử làm Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND của thành phố.

Phương Linh