Thông tin mới nhất về các nạn nhân vụ xe khách rơi xuống sông

18/05/2012 17:37
H.Vy
(GDVN) – Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk, hơn 20 người bị nạn cấp cứu tại bệnh viện đã được chuyển xuống các khoa chấn thương chỉnh hình, ngoại thần kinh, ngoại tổng quát… Đa số các nạn nhân đều bị thương nặng, trong đó có nhiều trường hợp nguy kịch.
Hai tài xế xe khách bị nạn là Phạm Ngọc Lâm và Lê Công Bằng (chưa rõ người điều khiển lúc xe bị nạn) cùng nữ phụ xe Mai Thanh Ngọc đều đã tử vong.
Theo tin ban đầu từ Công an tỉnh Đắk Lắk, đến thời điểm hiện nay đã xác định được danh tính của 31 nạn nhân chết trong vụ tai nạn xe khác thảm khốc. Còn lại 4 nạn nhân chưa xác định được danh tính. Do cập rập, các bác sỹ thông báo không chính xác. Số người chết đến thời điểm này có 35 người chứ không phải là 36 người như thông tin ban đầu.
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã chia làm 3 đoàn do Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh, về từng gia đình có nạn nhân bị chết, bị thương để chia buồn, thăm hỏi, động viên.
Trước mắt, UBND tỉnh Đắk Lắk đã trích ngân sách địa phương hỗ trợ mỗi gia đình có người bị chết 5 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ gia đình có người chết 1 triệu đồng, người bị thương 500.000 đồng. Hợp tác xã vận tải Quyết Thắng hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương đang điều trị 2 triệu đồng.
Như tin đã đưa, khoảng 22h 10’ đêm qua (17/5), tại cầu Sêrêpôk trên Quốc lộ 14 - ranh giới giữa hai tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông, chiếc xe khách mang biển kiểm soát 47V-2371 của Hợp tác xã vận tải Quyết Thắng (trụ sở tại thôn Tân Lập, xã Hòa Đông, huyện Krông Păc, Đăk Lăk) đã rơi xuống sông.
Vụ tai nạn đã khiến 34 nạn nhân tử vong tại chỗ. Đến 8h sáng nay (18/5), thêm một nạn nhân nữa thiệt mạng, nâng tổng số người chết lên đến 35 người.
Danh sách các nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện:
1-Trần Thị Hoàn (26 tuổi, quê Nghệ An)
2-Nguyễn Thị Thu Thảo (22 tuổi, Đăl Lăk)
3-Trịnh Văn Mùi (33 tuổi, Đăk Lăk)
4-Nguyễn Văn Khánh (23 tuổi, Đăk Lăk)
5-Y Bông Ê Ban (18 tuổi, Đăk Lăk)
6- Nguyễn Văn Chuyên (60 tuổi, Đăk Lăk).
7-Trần Bá Tiến (47 tuổi, quê Phú Yên).
8-Lê Trần Ngọc Trâm (7 tuổi, Đăk Lăk)
9-Phan Thị Thanh Lam (17 tuổi, Đăk Lăk)
10-Nguyễn Nhật Trường (32 tuổi, quê An Giang).
11-Huỳnh Thị Mỹ Loan (22 tuổi, Đăk Lăk)
12- Ven Gia Lập (41 tuổi, Đăk Lăk).
13-Lương Thị Trung Vinh (22 tuổi, Đăk Lăk)
14-Nguyễn Hứa Xuyến (17 tuổi, Đăk Lăk)
15-Nguyễn Mạnh Tuấn (21 tuổi, Đăk Lăk)
16-Trần Văn Chuyên (63 tuổi, quê Hà Tĩnh)
17-Phạm Đình Duy (17 tuổi, Đăk Lăk)
18-Lê Tiến Anh (17 tuổi, Đăk Lăk)
19-Nguyễn Văn Hải (30 tuổi, quê Tây Ninh)
20-Đinh Thị Anh Thủy (21 tuổi, Đăk Lăk)
Hai bé gái và 1 bé trai (chưa rõ tên) từ 4 đến 6 tuổi.

Danh sách các nạn nhân tử vong:
1. Bùi Hoàng Thơ (SN 1989) – trú tại xã Vụ Bổn H.Krông Pắk, Đắk Lắk
2. Bùi Đức Quyền (SN 1998) - trú tại xã Vụ Bổn H.Krông Pắk, Đắk Lắk
3. Phạm Ngọc Lâm (SN 1970)
4. Ven A Lập (hoặc Lâm, 1970)
5. Trần Thị Thanh Trúc (1972)
6. Hoàng Thị Hồng, trú tại H. Ea Kar, Đắk Lắk
7. Nguyễn Ngọc Hiển (1991)
8. Nguyễn Ngọc Hiếu (1995)
9. Phạm Quang Thành (1993)
10.Trần Quốc Hưng (1987)
11.Lê Thị Thu Hà (1987)
12.Đặng Văn Thuận
13.Trần Sử Thanh Trà (1988)
14. Nguyễn Thị Thanh Ngọc (nhân viên bán vé)
15. Hoàng Ngọc Thắng (1975)
16. Nguyễn Xuân Côi (1987, quê tỉnh Bình Phước)
17. Nguyễn Hữu Sơn (1991)
18. Lê Công Bằng (1973)
19. Nguyễn Thị Tố Linh (1990)
20. Trần Văn Dũng (1983)
21. Trương Thị Điệu (1931)
22. Nguyễn Văn Kỷ (1971)
23. Nguyễn Thị Thương Huyền (1992)
24. Nguyễn Đình Tú (1990)
25. Nguyễn Văn (1969)
26. Nguyễn Văn Biên (1993)
27. Hà Thị lan (1965)
28. Phạm Ngọc Lâm (1970)
29. Nguyễn Bình Phương (1991)
30. Ngô Lâm Ngọc Thu
31. Hoàng Ngọc Thắng
H.Vy