Thủ tướng yêu cầu Vĩnh Phúc làm rõ hai vụ thu hồi đất

16/05/2017 14:12
THỤY DU
(GDVN) - Đây là những vụ việc nóng vấp phải sự phản ứng của người dân, các chuyên gia, nhà khoa học...

Ngày 16/5, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã kiểm tra Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục, Tổ phó Tổ công tác, làm Trưởng đoàn kiểm tra.

Hai trong số sáu vấn đề được Tổ công tác nêu ra từng

Thủ tướng yêu cầu Vĩnh Phúc làm rõ hai vụ thu hồi đất ảnh 1

Ủng hộ phá rừng làm nghĩa trang, lãnh đạo Vĩnh Phúc vẫn "nói hay" về bảo vệ rừng

được Báo điện tử Giáo dục Việt Nam phản ánh trước đó.

Cụ thể: Thông qua Tổ công tác, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc làm rõ, giải trình hàng loạt vấn đề, vụ việc, như thu hồi 256 ha đất nông nghiệp cho khu du lịch sinh thái bị người dân phản ứng mạnh, vì họ cho rằng đây là đất tổ tiên, đất xương máu; chủ trương phá rừng phòng hộ làm công viên nghĩa trang…

Tiếp đó là việc Vĩnh Phúc đồng ý chủ trương phá rừng phòng hộ ở núi Ngang (huyện Tam Đảo) làm công viên nghĩa trang vấp phải sự phản đối của hàng trăm hộ dân thuộc huyện Tam Đảo và các chuyên gia.

THỤY DU