Tiền Giang: Một nữ sinh đột tử trong lớp học

22/03/2012 07:11
Trúc Linh
(GDVN) – Mắc bệnh tim bẩm sinh nhưng ham học mà không có tiền điều trị nên nữ sinh chết tại lớp sau cơn đau dữ dội.
Ngày 21/3, một nữ sinh lớp 11CK4 Trường TPHT Nguyễn Đình Chiểu ở TP Mỹ Tho (Tiền Giang) là Châu Thị Mỹ Ngọc đã đột tử tại lớp. Ban Giám hiệu cho biết, Ngọc từng bị đau tim phải đưa đi cấp cứu nhưng quá ham học nên hai ngày sau, cô học trò gầy guộc đã trở lại trường học tiếp.
Theo gia đình nữ sinh, vì nhà nghèo nên Ngọc không có điều kiện chữa trị đến nơi đến chốn. Do đó, chứng lớn tim bẩm sinh luôn hành hạ cô học trò suốt nhiều năm nay. Vài ngày trước khi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, bác sĩ yêu cầu gia đình đưa Ngọc lên TP HCM để mong có cơ hội kéo dài mạng sống.

Vì vậy, gia đình tranh thủ vay mượn tiền người thân dự định cuối tuần này cho Ngọc lên TP HCM điều trị nhưng không kịp.
                                                                                                    

Điểm nóng:
Chùm ảnh: Rộ mốt chơi nhà… “giả cổ” bạc tỷ của đại gia Hà Thành

Chùm ảnh: Say với vẻ bình dị của làng quê Việt

Những điều mà con cái chúng ta có thể không biết đến (P3) "Xế hộp" Lexus bốc cháy dữ dội khi đang chạy

Ép con uống thuốc độc khi bị chồng bắt gặp ngoại tình

Kiểm điểm các nam sinh diễn cảnh “phòng the” trên bục giảng

Nổ lớn tại công ty ở Thái Bình, 11 người bỏng nặng

Cận cảnh "lăng mộ" dành riêng cho chó, mèo lớn nhất Việt Nam

Trúc Linh