Tiểu thương Đông Kinh (Lạng Sơn) bãi thị

04/10/2011 07:33
NGUYỄN BÁ THƯỜNG/Sài Gòn Tiếp thị
Sáng sớm 3.11, hàng loạt quầy bán hàng tại chợ Đông Kinh (TP Lạng Sơn) phủ bạt, đóng cửa, không bán hàng.

Sáng sớm 3.11, hàng loạt quầy bán hàng tại chợ Đông Kinh (TP Lạng Sơn) phủ bạt, đóng cửa, không bán hàng do tiểu thương phản đối việc công ty chợ Lạng Sơn đã ép tăng giá quầy bất hợp lý. 

Chợ Đông Kinh ngày thường rất đông nay vắng hoe.
Chợ Đông Kinh ngày thường rất đông nay vắng hoe.

Đến khoảng trưa, khoảng 800 ki-ốt của cả 3 tầng khu chợ chính và các ki-ốt bên ngoài vẫn cửa đóng then cài, làm cho việc mua bán, trao đổi hàng hóa tại đây bị đình trệ.

Theo các tiểu thương, họ không đồng ý với mức điều chỉnh, tăng giá thuê quầy từ 15 đến 45%/năm mà công ty chợ Lạng Sơn đã áp đặt, dù chưa đến hạn ký hợp đồng mới. Họ đã làm đơn kiến nghị song không được đáp ứng.

Trước đó vài ngày, tại tầng 1 bà con đã phủ bạt, phản đối, buộc công ty chợ tổ chức đối thoại nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Chợ Đông Kinh là trung tâm mua bán đồ Trung Quốc lớn nhất tỉnh Lạng Sơn nằm trên phường Vĩnh Trại, một địa chỉ quen thuộc của hàng ngàn lượt người đến thăm quan, mua sắm mỗi ngày. Đây là lần thứ hai trong vòng 8 năm, chợ Đông Kinh bãi chợ với quy mô lớn.

NGUYỄN BÁ THƯỜNG/Sài Gòn Tiếp thị