Tin cuối cùng về cơn bão số 4

19/07/2013 00:54
PV (Theo TTDBKTTV TƯ)
(GDVN) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, tối qua (18/7), sau khi đi vào đất liền phía Nam tỉnh tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hồi 22 giờ ngày 18/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 24,2 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9. 

Dự báo trong 12 giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km. Đi sâu vào đất liền suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần trên khu vực phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). 

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 4.

Chùm ảnh đường đi và vị trí cơn bão.
Chùm ảnh đường đi và vị trí cơn bão.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 19/7:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: 
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2 – 3. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: 
Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận:
 Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C

Hà Nội:
 Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C


PV (Theo TTDBKTTV TƯ)