Video: Đi xe BMW, xưng “cháu tướng Nhanh”, nhổ nước bọt CSGT

Thứ tư 14/12/2011 11:33
(GDVN) -Vụ việc xảy ra vào chiều 13/12 tại ngã tư Âu Cơ - Thanh niên khi một xe BMW X6 bị CSGT “tuýp còi”
Thông tin từ cơ quan công an, khoảng 15h chiều 13/12, tổ công tác Y4/141 phát hiện xe BMW X6 màu đen, chở 4 người trên xe đi từ hướng Âu Cơ - đường Thanh Niên không có BKS. Tổ CSGT ra hiệu lệnh dừng xe.


Nhưng khi vừa xuống xe, nam thanh niên lái xe và phụ nữ ngồi ghế phụ lập tức giới thiệu là người nhà bác Nhanh (tức Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh - GĐ CATP Hà Nội) và anh Chung (tức Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó GĐ CATP Hà Nội). Trước sự kiên quyết của tổ công tác, đôi nam nữ này đùng đùng bỏ đi, không hợp tác với cán bộ chức năng.

Trước khi bỏ đi nam thanh niên còn chỉ tay, hất hàm thách đố nhóm phóng viên đang tác nghiệp ghi lại hình ảnh trên. Thanh niên này còn đứng ở đầu xe ôtô, quay mặt về phía Tổ công tác và phóng viên… nhổ nước bọt.



Cán bộ CSGT yêu cầu người điều khiển xe hợp tác, đưa xe vào sát lề đường thì nhận được thái độ thách thức. Sau đó, cả 4 người trong xe đi bộ về hướng Yên Phụ, đoạn đối diện với Khách sạn Sofitel.

10 phút sau, khi CSGT lập biên bản “xe vô chủ”, thì 4 người này quay lại. Nam thanh niên này có biểu hiện to tiếng với tổ công tác và một phóng viên đang tác nghiệp tại hiện trường. Không dừng lại ở đó, lái xe chiếc ôtô BMW X6 này còn ra chặn ống kính của phóng viên, “đòi” phóng viên phải “giải trình”.

Trong lúc đó, một người phụ nữ gọi điện thoại đi đâu đó, rồi dí vào tai một đồng chí CSGT đang làm nhiệm vụ. Sau cuộc điện thoại, cán bộ CSGT vẫn tiến hành lập biên bản xử lý phương tiện không biển kiểm soát và người điều khiển không có GPLX, không sổ kiểm định và không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng.

Khi CSGT hỏi thông tin cá nhân, nam thanh niên lái xe vẫn chây ì, quanh co, không chịu khai báo các thông tin về tên tuổi, địa chỉ cho CSGT. Thậm chí, người này chỉ trả lời "nhát gừng": “anh chỉ cần biết tôi ở Hà Nội là đủ”.

Rất nhiều người dân chứng kiến sự việc đã đề nghị phải nghiêm khắc xử lý những cá nhân trên.

Lực lượng CSGT tại đây tiến hành niêm phong xe, lập biên bản tạm giữ phương tiện, lấy chữ ký của các nhân chứng và gọi xe cẩu tới hiện trường. Lúc này, nam thanh niên trên quay lại ký vào biên bản và đề nghị không dùng xe cẩu.

Ký vào biên bản, lái xe khai nhận là Nguyễn Thanh Quang (SN 1984), ở 793 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Quang lý giải, vừa mua xe ở số 153 Yên Phụ, chưa kịp đi đăng ký.

Cũng tại đây, Quang giơ tay ra “tín hiệu” xin lỗi phóng viên và tổ công tác, cũng như thừa nhận hành vi nhổ nước bọt của mình là thiếu tôn trọng.

Tại Hội nghị Triển khai trật tự an toàn giao thông quốc gia năm 2012, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang Quang kiến nghị Chính phủ quy định nghiêm cấm lãnh đạo các cấp, cán bộ, viên chức không được phép can thiệp vào việc xử phạt vi phạm giao thông.

Ông Quang cho biết: “Trên thực tế có nhiều người can thiệp vào việc xử phạt vi phạm giao thông, nói ra thì không tiện nhưng tôi đề nghị phải nghiêm cấm lãnh đạo các cấp can thiệp vào việc xử lý vi phạm giao thông để công tác xử lý vi phạm được nghiêm minh, vì cứ khi bắt các đối tượng vi phạm là lực lượng liên tục nhận được điện thoại từ các cấp lãnh đạo, anh em không nghe không được, khi xử lý không đảm bảo lại phê phán, chê trách là mắc khuyết điểm. Việc này tôi cũng đã kiến nghị bổ sung với Quốc hội trong trả lời chất vấn của Bộ trưởng GTVT ở phần giải pháp giảm thiểu TNGT và ùn tắc giao thông, có như thế thì việc xử phạt mới nghiêm minh được”.

Hải Phong

Bình luận (27 bình luận)

Sắp xếp theo:

1 - Nguyen Van Quoc - 06/01/2012 12:20

Thủ tướng cũng phải xuất trình giấy tờ khi có yêu cầu của người thi hành công vụ. Bọn nhãi nhép này muốn mượn danh con ông nọ bà kia, hay là thấy chiến sĩ Công an cứng rắn quá nên không nhờ can thiệp được ? Sao không cho xe cần cẩu mang xe chúng nó đi thử chúng làm được gì

2 - Công lý - 16/12/2011 16:57

Miễn bình luận

3 - thanh hoang - 15/12/2011 15:54

Cần phải triệu tập hai người phụ nữ mới đúng, hai người này rất khệnh khạng, tinh tướng chứ tôi thấy cu này có thái độ gì đâu. CA làm thế là rất đúng, tôi ủng hộ các anh CA. Cần phạt nặng những người cậy có tiền thì không coi ai ra gì.

4 - nguyenvu - 15/12/2011 13:21

Khong biet cac Bac co xem ky video clip khong, chu minh thay cac chu cong an lap bien ban va chi tro nhu vay cung can phai xem lai thai do khi lam viec.

5 - trần duy khánh - 15/12/2011 12:28

cái loại đó phải phạt thật nặng vào, riêng cái thái độ của loại ngông cuồng đó mà gặp tui ngoài đời thì biết tay, tưởng con ông nay cháu ông nọ mà to à.Không biết giữ thể diện cho người ta mà còn làm thế, thật là nhục nhã

6 - Nguyễn Hưng - 15/12/2011 11:10

Cần làm rõ người đã nói chuyện điện thoại với CSGT để xem vị lãnh đạo nào đã nói gì...........?

7 - hung - 15/12/2011 10:45

mấy anh làm vậy là đúng, con cháu ông nọ bà kia kệ mặc , anh vi phạm thì tôi căn cứ theo luật tôi xử có thắc mắc thì về đọc luật. Không con ông nọ bà kia gì ở đây hết, pháp luật là không bà con với ai hết kể cả người đứng đầu nhà nước vi phạm vẫn phải xử như người dân bình thường, vì anh cùng sống trong xã hội này thì anh phải chấp hành .

8 - nguyen van dien - 15/12/2011 07:55

hoan hô các đồng chí công an.
phải xử lý nghiềm cái bọn cậy nhiều tiền coi pháp luật không ra gì này.

9 - thieuuytruongthehien - 15/12/2011 06:35

có là con bộ trưởng thì cũng phạt. đừng có mà bày đặt gọi dt cho ai. thanh nien bây giờ chỉ ỷ lại người thân có chức quyền.

10 - vietnam - 15/12/2011 04:36

khi bắt các đối tượng vi phạm là lực lượng liên tục nhận được điện thoại từ các cấp lãnh đạo, anh em không nghe không được, khi xử lý không đảm bảo lại phê phán, chê trách là mắc khuyết điểm,,,