Toàn cảnh lễ khai quật, truy điệu 23 liệt sĩ hy sinh Tết Mậu thân

06/04/2012 11:47
Trần Công Thi
(GDVN) - Nhiều người dân Nha Trang cho biết, sau Mậu Thân, địch gom hàng trăm thi thể quân giải phóng, chở ra chôn lấp tập thể ở chân phía nam đèo Rù Rì. Hiện trường khai quật.
 Vì vậy, 
Nhiều người dân Nha Trang cho biết, sau Mậu Thân, địch gom hàng trăm thi thể quân giải phóng, chở ra chôn lấp tập thể ở chân phía nam đèo Rù Rì. Hiện trường khai quật.
Nhiều người dân Nha Trang cho biết, sau Mậu Thân, địch gom hàng trăm thi thể quân giải phóng, chở ra chôn lấp tập thể ở chân phía nam đèo Rù Rì. Hiện trường khai quật.
Bới từng hạt đất tìm đồng đội
Bới từng hạt đất tìm đồng đội
Các di vật được tìm thấy
Các di vật được tìm thấy
23 liệt sĩ tại nghĩa trang Hòn Dung Nha Trang. Lúc 15h ngày 4 tháng 4/2012 Tại nghĩa trang Hòn Dung Thành phố Nha Trang, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, dẫn đầu cùng lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, các nghành liên quan và đông đảo nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đã long trọng tổ chức lễ truy điệu 23 liệt sĩ, vừa tìm thấy tại hố chôn tập thể (được xác định là liệt sĩ Mậu Thân 1968) ở chân phía nam đèo Rù Rì (bắc nội thành Nha Trang, Khánh Hòa), lực lượng khai quật, gồm các đơn vị chức năng như: tỉnh đội cùng sở LĐ–TB-XH tham gia khai quật từ nhiều ngày qua và bảo quản di cốt, di vật tìm thấy, đã thông báo, kêu gọi cựu chiến binh và nhân chứng tham gia giúp xác định đơn vị, danh tính liệt sĩ để thông báo cho gia đình có nguyện vọng nhận di cốt. Có hai gia đình thân nhân của liệt sĩ: Nguyễn Văn Thuấn(Thái Bình) và liệt sĩ: Lê Văn Phao(Chương Mỹ Hà Nội), đã vào dự lễ.
23 liệt sĩ tại nghĩa trang Hòn Dung Nha Trang. Lúc 15h ngày 4 tháng 4/2012 Tại nghĩa trang Hòn Dung Thành phố Nha Trang, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, dẫn đầu cùng lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, các nghành liên quan và đông đảo nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đã long trọng tổ chức lễ truy điệu 23 liệt sĩ, vừa tìm thấy tại hố chôn tập thể (được xác định là liệt sĩ Mậu Thân 1968) ở chân phía nam đèo Rù Rì (bắc nội thành Nha Trang, Khánh Hòa), lực lượng khai quật, gồm các đơn vị chức năng như: tỉnh đội cùng sở LĐ–TB-XH tham gia khai quật từ nhiều ngày qua và bảo quản di cốt, di vật tìm thấy, đã thông báo, kêu gọi cựu chiến binh và nhân chứng tham gia giúp xác định đơn vị, danh tính liệt sĩ để thông báo cho gia đình có nguyện vọng nhận di cốt. Có hai gia đình thân nhân của liệt sĩ: Nguyễn Văn Thuấn(Thái Bình) và liệt sĩ: Lê Văn Phao(Chương Mỹ Hà Nội), đã vào dự lễ. 
Cẩn thận không để sót xương đồng đội
Cẩn thận không để sót xương đồng đội
Xúc động đến thẫn thờ sau 44 năm các CCB gặp lại đồng đội
Xúc động đến thẫn thờ sau 44 năm các CCB gặp lại đồng đội

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất đề xuất xây dựng bia tưởng niệm ghi danh các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn Sao Thủy, Đại đội 90 đặc công và lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa tại cửa ngõ phía Bắc vào TP. Nha Trang. Ông Lê Xuân Thân(Phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa), đồng thuận với các ngành, tổ chức lấy mẫu vật để xét nghiệm, giám định, phục vụ việc xác định thông tin liệt sĩ về sau. Ông cũng yêu cầu các ngành, các đơn vị liên quan, thường xuyên tiếp nhận thông tin và phối hợp với các nhân chứng để tiếp tục tổ chức khai quật, tìm kiếm liệt sĩ đã hy sinh.
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất đề xuất xây dựng bia tưởng niệm ghi danh các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn Sao Thủy, Đại đội 90 đặc công và lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa tại cửa ngõ phía Bắc vào TP. Nha Trang. Ông Lê Xuân Thân(Phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa), đồng thuận với các ngành, tổ chức lấy mẫu vật để xét nghiệm, giám định, phục vụ việc xác định thông tin liệt sĩ về sau. Ông cũng yêu cầu các ngành, các đơn vị liên quan, thường xuyên tiếp nhận thông tin và phối hợp với các nhân chứng để tiếp tục tổ chức khai quật, tìm kiếm liệt sĩ đã hy sinh.

Rất đông đại diện chính quyền người dân tới lễ truy điệu và an táng liệt sĩ Mậu thân
Rất đông đại diện chính quyền người dân tới lễ truy điệu và an táng liệt sĩ Mậu thân



Trần Công Thi