Toàn cảnh việc tìm kiếm 5 nạn nhân mất tích tại Khe Ang do nước cuốn

22/09/2013 06:59
Xuân Hoà
(GDVN) - Sau hơn 2 ngày tìm kiếm đã có tổng 1.150 lươt người tham gia lực lượng trục vớt chiếc xe 7 chỗ mất tích cùng 5 nạn nhân tại Khe Ang, nhưng những nỗ lực đó vẫn chưa giúp đoàn cứu hộ tìm thấy các nạn nhân. 
Chiều ngày, 21/9 ông Nguyễn Hoàng Hiệp – Phó ban chỉ đạo an toàn giao thông Quốc gia đã vào trực tiếp tại Khe Ang thị sát việc tìm kiếm 5 nạn nhân mất tích.
Chiều ngày, 21/9 ông Nguyễn Hoàng Hiệp – Phó ban chỉ đạo an toàn giao thông Quốc gia đã vào trực tiếp tại Khe Ang thị sát việc tìm kiếm 5 nạn nhân mất tích.
7 thợ lặn tình nguyện của xã Nghĩa Mai và Nghĩa Mỹ, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An đang chuẩn bị xuống sông tìm kiếm
7 thợ lặn tình nguyện của xã Nghĩa Mai và Nghĩa Mỹ, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An đang chuẩn bị xuống sông tìm kiếm
Ban chỉ đạo tìm kiếm các nạn nhân túc trực 24/24 theo dõi diễn biến công tác tìm kiếm
Ban chỉ đạo tìm kiếm các nạn nhân túc trực 24/24 theo dõi diễn biến công tác tìm kiếm
Đội thợ lặn đang lặn tìm chiếc xe cùng 5 nạn nhân mất tích giữa dòng nước chảy xiết
Đội thợ lặn đang lặn tìm chiếc xe cùng 5 nạn nhân mất tích giữa dòng nước chảy xiết
Nước chảy xiết và sâu làm cho công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn
Nước chảy xiết và sâu làm cho công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn
Tất cả các lực lượng cứu hộ đã hoat đông tích cực để tìm 5 nạn nhân mất tích
Tất cả các lực lượng cứu hộ đã hoat đông tích cực để tìm 5 nạn nhân mất tích
Tuy nhiên cho đến chiều tối ngày 21/9 mọi công tác tìm kiếm vẫn chưa mang lại kết quả
Tuy nhiên cho đến chiều tối ngày 21/9 mọi công tác tìm kiếm vẫn chưa mang lại kết quả
Một địa điểm nghi ngờ là nơi chiếc xe đang nằm nhưng sau một hồi quần thảo thì lại không phải
Một địa điểm nghi ngờ là nơi chiếc xe đang nằm nhưng sau một hồi quần thảo thì lại không phải
Nước tại đoạn sông nơi chiếc xe gặp nạn vẫn đang rất lớn
Nước tại đoạn sông nơi chiếc xe gặp nạn vẫn đang rất lớn
Hàng trăm người dân cũng đã đứng dọc hai bên bờ theo dõi công tác tìm kiếm
Hàng trăm người dân cũng đã đứng dọc hai bên bờ theo dõi công tác tìm kiếm
Xuân Hoà