Toàn cảnh vụ sập sảnh khách sạn chôn vùi 9 công nhân

03/10/2011 07:17
Hoàng Sơn
(GDVN) -Cho đến 19 giờ cùng ngày, 9 nạn nhân đã được đưa ra khỏi hiện trường vụ tai nạn. Đến 20h cùng ngày công việc tìm kiếm nạn nhân được tạm dừng.
Vụ tai nạn kinh hoàng trên xảy ra vào lúc 15h ngày 2/10 tại sảnh khách sạn Sailing Tower Hotel nằm trên đường 70, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh.

Vào khoảng thời gian trên công nhân đang thi công thì dàn giáo và hàng chục khối bê tông trên sảnh khách sạn Sailing Tower Hotel  bất ngờ đổ ụp xuống. Hàng chục ngàn tấn bê tông, sắt thép, cốt pha sập xuống ngăn mọi lối tiếp cận khách sạn. Mọi nỗ lực giải cứu người bị nạn ra khỏi hiện trường gặp rất nhiều khó khăn.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Theo một công nhân may mắn thoát nạn cho biết: Khi vụ tai nạn xảy ra có 13 công nhân đang thi công tại khu vực này, 2 người may mắn chạy thoát nạn. Sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng công an, quân đội, PCCC đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhanh chóng giải phóng hàng chục khối bê tông để tìm kiếm nạn nhân.
Cho đến 19 giờ cùng ngày, 9 nạn nhân đã được đưa ra khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Trong đó 8 nạn nhân bị thương rất nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và một nạn nhân đã tử vong.

Đến 20h cùng ngày, công việc tìm kiếm nạn nhân được tạm dừng.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ sập giàn giáo là do 4 trụ của cổng khách sạn không có dầm để giằng các cột với nhau. Trước mắt, Tỉnh Hà Tĩnh ủng hộ mỗi người bị thương 2 triệu đồng, người chết 6 triệu đồng.

Hiện nguyên nhân dẫn đến tai nạn kinh hoàng này đang được cơ quan chức năng tỉnh Hà tĩnh điều tra làm rõ.
 Danh tính 9 nạn nhân trong vụ sập sảnh khách sạn Sailing Tower Hotel
1.Lê Thị Mai, 42 tuổi, trú xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.
2. Võ Thị Hiền (35 tuổi) Hộ Độ, Lộc Hà 
3. Nguyễn Văn Đống (46 tuổi)  trú xã Thạch Vĩnh, Thạch Hà
4. Nguyễn Huy Thạch (33 tuổi) trú tại xã Thạch Linh, Thạch Hà
5. Nguyễn Thanh Bình (48 tuổi) trú xã Khánh Lộc, Can Lộc
6. Nguyễn Đình Diễn (44 tuổi) trú xã Thạch Hương, Thạch Hà
7. La Văn Chính (33 tuổi) ở Vĩnh Lộc, Can Lộc
8. Đặng Thanh Quê (46 tuổi) ở Kỳ Tây, Kỳ Anh
9 .2 nạn nhân chưa xác định được danh tính
Sau đây toàn cảnh vụ tai nạn PV báo GDVN đã ghi lại tại hiện trường:
Khung cảnh hoảng loạn tại sảnh khách sạn Sailing Tower Hotel
Khung cảnh hoảng loạn tại sảnh khách sạn Sailing Tower Hotel
Rất nhiều người dân hiếu kì kéo đến xem đã làm tắc nghẽn giao thông tại đây
Rất nhiều người dân hiếu kì kéo đến xem đã làm tắc nghẽn giao thông tại đây
Lực lượng công an 113 và PCCC cũng đã được điều động đến giải cứu nạn nhân vụ tai nạn
Lực lượng công an 113 và PCCC cũng đã được điều động đến giải cứu nạn nhân vụ tai nạn
Lực lượng quân đội cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường
Lực lượng quân đội cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường
Những người này cũng đang cố đào bới để tìm kiếm người thân
Những người này cũng đang cố đào bới để tìm kiếm người thân
Công tác tìm kiếm nạn nhân được thực hiện ngay cả trong đêm tối
Công tác tìm kiếm nạn nhân được thực hiện ngay cả trong đêm tối
Các nạn nhân nhanh chóng được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh
Các nạn nhân nhanh chóng được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh
Một trong 9 nạn nhân trong vụ sập sảnh khách sạn Sailing Tower Hotel
Một trong 9 nạn nhân trong vụ sập sảnh khách sạn Sailing Tower Hotel
Cho đến hơn 18h30 người dân vẫn đang tụ tập rất đông tại khu vực xảy ra tai nạn làm giao thông chạy qua đây gần như bị tê liệt hoàn toàn
Cho đến hơn 18h30 người dân vẫn đang tụ tập rất đông tại khu vực xảy ra tai nạn làm giao thông chạy qua đây gần như bị tê liệt hoàn toàn
Hoàng Sơn