Trộm sắt ở nghĩa địa để lấy tiền chơi game

03/07/2015 14:23
Hoàng Hà
(GDVN) - Để có tiền chơi game, Dương đã đập phá gần 20 tấm bia mộ tại nghĩa địa để lấy sắt bán.

Ngày 2/7/2015, Công an thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Trùng Phương (SN 1999, trú thôn Thuận Phước, xã Thuận Đức, TP.Đồng Hới, tỉnh Đồng Hới) về hành vi đập phá bia mộ.

Trước đó ngày 30/6, Công an thị trấn Nông trường Việt Trung nhận được đơn trình báo của người dân về việc nhiều tấm bia mộ tại nghĩa địa Nam Dinh (thuộc thôn Quyết Tiến) bị đập phá. 

Gần 20 tấm bia mộ ở Nghĩa địa Nam Dinh (thuộc thị trấn Nông trường Việt Trung) đã bị đối tượng Dương đập phá lấy sắt bán (Ảnh: Hoàng Hà)
Gần 20 tấm bia mộ ở Nghĩa địa Nam Dinh (thuộc thị trấn Nông trường Việt Trung) đã bị đối tượng Dương đập phá lấy sắt bán (Ảnh: Hoàng Hà)

Khi nhận được tin báo, lực lượng công an thị trấn Nông trường Việt Trung đã triển khai công tác rà soát các đối tượng tình nghi. 

Sau gần 3 ngày tiến hành kiểm tra, sàng lọc, ngày 2/7 lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Nguyễn Trùng Dương có nhiều dấu hiệu khả nghi nên đã tiến hành bắt giữ. 

Tại cơ quan chức năng, Dương khai nhận đã đập phá các bia mộ lấy đi những đoạn sắt phi 6, dài khoảng 40cm ở các tấm bia rồi đem bán cho các đại lý thu mua phế liệu để có tiền chơi game. 

Đối tượng Nguyễn Trùng Dương tại cơ quan Công an (Ảnh: Hoàng Hà)
Đối tượng Nguyễn Trùng Dương tại cơ quan Công an (Ảnh: Hoàng Hà)

Cụ thể, trong 3 ngày từ 25 - 27/6, đối tượng Dương đã đập phá gần 20 tấm bia mộ lấy đi hơn 10kg sắt. Tổng cộng, số tiền Dương thu được là 42.000 đồng.

Ngoài ra, đối tượng cũng khai nhận còn lấy cắp thêm một số dụng cụ ở nhà kho gần nghĩa địa.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng Công an thị trấn Nông trường Việt Trung xử lý.

Hoàng Hà