Trung úy công an xin lỗi, bồi thường nạn nhân bị bắt nhầm

09/10/2011 07:25
T.NGUYỄN/Pháp luật TPHCM
Nghi anh Vũ (làm nghề xe ôm) là thủ phạm trong vụ hai xe ôm móc nối với ổ massage “lậu”, ông Dũng đã còng tay anh về trụ sở tra khảo, đánh đập.
Ngày 8-10, Trung úy CSHS Lang Thành Dũng (Công an TP Nha Trang) đã đến nhà anh Nguyễn Trường Vũ để xin lỗi và bồi thường 20 triệu đồng chi phí điều trị, phục hồi sức khỏe.

Đêm 26-7, nghi anh Vũ (làm nghề xe ôm) là thủ phạm trong vụ hai xe ôm móc nối với ổ massage “lậu” để lấy cắp 7 triệu đồng của du khách, ông Dũng đã còng tay anh về trụ sở tra khảo, đánh đập. Đến hơn 1 giờ sáng 27-7, ông Dũng thả anh Vũ về nhưng giữ lại toàn bộ tiền bạc, giấy tờ, xe máy và điện thoại mà không giao cho anh biên bản tạm giữ tài sản. Sau đó, anh Vũ phải nhập viện cấp cứu vì khó thở, ù tai.

Sau khi báo chí phản ánh vụ việc, VKSND Tối cao đã cử cán bộ vào Nha Trang điều tra và ông Dũng đã thừa nhận toàn bộ vụ việc. Ngày 22-8, Cục Điều tra VKSND Tối cao khởi tố Dũng về tội dùng nhục hình.

T.NGUYỄN/Pháp luật TPHCM