Trước thềm năm mới, hoa cảnh tết bị vứt la liệt trên hè phố ở Sài Gòn

07/02/2016 18:24
Phương Linh
(GDVN) - Cách giao thừa chỉ còn vài tiếng, tại các chợ hoa ở TP.HCM la liệt các loại hoa kiểng bị thương lái vứt lại do bán ế.

Trưa ngày 29 tháng Chạp âm lịch (7/2), chỉ cách giây phút giao thừa chỉ còn vài tiếng, tại hầu hết các chợ hoa ở TP.HCM, các loại hoa kiểng đã bị thương lái vứt la liệt trên vỉa hè.

Tại các khu vực được tổ chức chợ hoa như tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (đường Lý Thái Tổ, quận 10), chợ hoa Thành Thái (quận 10), chợ hoa đường Hùng Vương (quận 5), hoặc tại các điểm tổ chức chợ hoa cấp thành phố như công viên Hoàng Văn Thụ, công viên Gia Định…các loại hoa gãy nát, héo úa, bán ế bị vứt vương vãi khắp nơi.

Đầu đường Hùng Vương, quận 5 la liệt các loại rác do hoa bán ế bị tiểu thương vứt lại (ảnh: P.L)
Đầu đường Hùng Vương, quận 5 la liệt các loại rác do hoa bán ế bị tiểu thương vứt lại (ảnh: P.L)

Những hoa ế này bị bánh xe máy, xe buýt, xe ô tô cày xới qua lại nhiều lần, nên bám dính chặt trên mặt đường. Tại một số khu vực, rác thải kèm theo nước thải rò rỉ ra ngoài, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, gây sự khó chịu cho người đi đường.

Hoa lay ơn bị thương lái ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ vứt lại do bán ế (Ảnh: P.L)
Hoa lay ơn bị thương lái ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ vứt lại do bán ế (Ảnh: P.L)

Để giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường, giữ gìn đường phố TP.HCM sạch đẹp đón mừng năm mới, các nhân viên thuộc công ty vệ sinh công ích đang tập trung quân số, làm việc cật lực, nhanh chóng giải quyết một lượng rác thải khổng lồ, trả lại mặt đường thông, hè thoáng cho thành phố mang tên Bác.

Tất cả đang làm việc rất hối hả, khẩn trương, hoạt động hết công suất, nhằm để cho người dân TP.HCM đón tết trong không khí vui tươi, trong lành và sạch sẽ.

Những bãi rác như thế này có thể dễ dàng bắt gặp tại các chợ hoa tết ở TP.HCM trưa 29 tết (ảnh: P.L)
Những bãi rác như thế này có thể dễ dàng bắt gặp tại các chợ hoa tết ở TP.HCM trưa 29 tết (ảnh: P.L)

Chị Nguyễn Thị Thu Tâm – công nhân vệ sinh tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ tâm sự : Năm nào cũng vậy, sau mỗi dịp lễ tết là khu vực chợ hoa này lại có cả một núi rác.

"Chắc mùa tết năm nay, các thương lái buôn bán hoa ế ẩm quá, nên mới có tình trạng như vậy.Chính vì thế, các công nhân vệ sinh lúc nào cũng làm việc vất vả hơn ngày thường rất nhiều lần" - chị Tâm nhấn mạnh.

Phương Linh