Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng bỗng dưng bốc cháy

07/08/2014 18:22
HOÀNG QUÂN
(GDVN) - Đang trong giờ học, nhiều sinh viên hốt hoảng khi phát hiện tại phòng chứa đồ đoàn của nhà trường bỗng dưng bốc cháy dữ dội.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 7/8 tại phòng chứa đồ đoàn cũ rộng khoảng 30m2 của trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng (99 đường Tô Hiến Thành, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Căn phòng rộng khoảng 30m2 chứa nhiều đồ đoàn cũ của nhà trường bỗng dưng bốc cháy sau khi có điện trở lại. Ảnh H.Q
Căn phòng rộng khoảng 30m2 chứa nhiều đồ đoàn cũ của nhà trường bỗng dưng bốc cháy sau khi có điện trở lại. Ảnh H.Q

Một số sinh viên cho biết, thời điểm trên, các em đang học tại trường thì bất ngờ phát hiện lửa và khói bốc lên tại phòng chứa đồ đoàn cũ ở tầng 1, dãy nhà thứ nhất gần đường của nhà trường.

Phát hiện có cháy, một số thầy cô đã tìm cách dập lửa và điện báo lực lượng PCCC.

Khoảng vài phút sau, lực lượng PCCC TP Đà Nẵng điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy tới khống chế ngọn lửa.

Do phòng xảy ra cháy chứa nhiều đồ đoàn cũ, chủ yếu là đồ điện dân dụng nên lửa cháy lan nhanh. Lực lượng chức năng phải phá cửa, đập kính...mới tiếp cận được đám cháy.

Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa được khống chế hoàng toàn. Tuy nhiên, nhiều vật dụng chứa trong phòng như máy tính cũ, quạt, tivi, vải dùng để thực hành may cho các em sinh viên và một số đồ điện dân dụng khác bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nhiều vật dụng, nhất là đồ điện tử cũ bị "bà hỏa" thiêu rụi, hư hỏng. Ảnh H.Q
Nhiều vật dụng, nhất là đồ điện tử cũ bị "bà hỏa" thiêu rụi, hư hỏng. Ảnh H.Q

Rất may vụ cháy xảy ra tại phòng chứa đồ đoàn cũ, không có người và được dập tắt kịp thời.

Nhà chức trách nhận định, nguyên nhân ban đầu xảy ra cháy có thể là do chập điện.

Được biết, vào sáng nay tại trường xảy ra mất điện. Đầu giờ chiều nay có điện trở lại khoảng 15 phút sau thì xảy ra cháy.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

HOÀNG QUÂN