Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Trưởng ấp cầm đầu nhóm giang hồ xông vào nhà dân truy sát chém 3 người

28/12/2012 07:55
Hoàng Minh
(GDVN) - Ngày 27/12, tin từ Viện KSND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng truy tố Đinh Văn Phương (SN 1979, ấp trưởng ấp Cầu Rạt, huyện Đồng Phú) và 14 tên đồng bọn về tội “Cố ý gây thương tích” và “Hủy hoại tài sản”.
Trước đó, vào lúc 13 giờ ngày 18/3, trong lúc gia đình ông Ma Khánh Tấn (SN 1956, ngụ xã Tân Phước, huyện Đồng Phú) đang nghỉ trưa thì bất ngờ xuất hiện một nhóm côn đồ gồm 15 tên cầm theo mã tấu, gậy gộc xông thẳng vào nhà ông đập phá nhà cửa và chém gục hai người con trai và một người cháu là anh Ma Khánh Tiềm (SN 1984), Ma Khánh Tuấn (SN 1994), Nông Kim Trường (SN 1989), cả ba đều ngụ xã Tân Phước, huyện Đồng Phú.

Gây án xong, cả nhóm côn đồ ngang nhiên lên xe bỏ đi trước sự bàng hoàng của gia đình ông Tấn.

Sau nhiều tháng điều tra, cơ quan chức năng đã xác minh Đinh Văn Phương chính là chủ mưu của cuộc truy sát này. Theo lời khai của Phương, vào ngày xảy ra vụ án, Phương đang dự đám cưới thì nghe tin có nhóm thanh niên ở ấp Cây Điệp (xã Tân Phước) tìm đánh Đinh Văn Anh (em trai Phương).

Lập tức, Phương huy động đám thuộc hạ cầm theo mã tấu, gậy gộc đi tìm nhóm thanh niên ấp bên cạnh. Mặc dù chưa xác định được nhóm thanh niên thù địch, Phương vẫn dẫn đồng bọn vào nhà ông Ma Khánh Tấn để tìm.

Tại đây, nhóm do Phương cầm đầu đã xông vào đập phá nhà cửa và chém xối xả vào anh Ma Khánh Tiềm, Ma Khánh Tuấn, Nông Kinh Trường khiến cả ba nạn nhân phải đi cấp cứu trong tình trạng gân tay, chân bị đứt. Trong đó, anh Ma Khánh Tuấn bị thương nặng nhất.

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!

Chú thích ảnh:

Ma Khánh Tuấn với nhiều vết thương trên người.

Hoàng Minh