Trưởng phòng Truyền hình Báo Tuổi Trẻ nghi xâm hại tình dục Cộng tác viên là ai?

21/04/2018 07:03
Hưng Long
(GDVN) - Nhà báo Anh Thoa là một phóng viên có nghề.

Anh Thoa – Trưởng phòng Truyền hình Báo Tuổi Trẻ đã bị tạm đình chỉ công tác do có nghi vấn xâm hại tình dục nữ sinh viên của Trường Đại học Khoa học và Nhân văn theo thông tin chính thức phát đi từ Tuổi trẻ.

Anh Thoa – tên thật Đặng Anh Tuấn (sinh năm 1980) xuất thân từ Báo Bình Dương.

Nhà báo Anh Thoa. (Ảnh: internet)
Nhà báo Anh Thoa. (Ảnh: internet)

Anh Thoa từng cộng tác cho Báo Lao động rồi sau đó, cộng tác cho báo Tuổi Trẻ.

Năm 2007, Anh Thoa là cộng tác viên có chế độ của báo.

Năm 2008, Anh Thoa được báo Tuổi Trẻ đã chính thức trở thành phóng viên của báo.

Quá trình cộng tác, Anh Thoa nổi lên với tác phẩm “đinh tặc” hoành hành trên Quốc lộ và đi vào lòng độc giả.

Anh Thoa chính thức trở thành Phóng viên của Báo Tuổi Trẻ và thường trú tại Bình Dương.

Ngoài những tác phẩm về “đinh tặc” lộng hành, Anh Thoa còn biết đến với những bài phóng sự về xăng dầu… dỏm. 

Trưởng phòng Truyền hình Báo Tuổi Trẻ nghi xâm hại tình dục Cộng tác viên là ai? ảnh 2

Tuổi Trẻ tạm đình chỉ Trưởng phòng truyền hình do nghi xâm hại nữ Cộng tác viên 

Nói đến nhà báo Anh Thoa, nhiều người vẫn chưa quên các loạt bài phá rừng làm trang trại ở Bình Phước và ô nhiễm kênh rạch ở Bình Dương.  

Từ thành công của nhà báo có nghề, Anh Thoa được Ban Biên tập Báo Tuổi Trẻ cất nhắc giữ chức Trưởng phòng Truyền hình của báo.

Nhưng đó là những thành công trong quá khứ của một phóng viên trẻ khi còn đang “máu với nghề”.

Đối với nghi vấn xâm hại tình dục nữ sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Hưng Long