Truyền hình đưa tin như thế nào về vụ cưỡng chế ở Hải Phòng?

09/02/2012 10:37
T.L (tổng hợp)
(GDVN) -Có những bản tin tập trung vào việc cung cấp thông tin xác thực cho khán giả, nhưng cũng có những bản tin gây bức xúc trong dư luận địa phương.

Trong hơn 1 tháng vừa qua, vụ cưỡng chế Tiên Lãng, Hải Phòng đã trở thành tâm điểm được phản ánh trên các phương tiện truyền thông đại chúng  trong nước. Bên cạnh “cuộc chiến” thông tin trên các trang báo điện tử, truyền hình cũng là một kênh không thể thiếu trong việc cập nhật tin tức của vụ cưỡng chế tới công chúng.

Sau đây, mời độc giả theo cùng điểm lại những thông tin từ vụ cưỡng chế trên các kênh truyền hình lớn như Truyền hình Việt Nam (VTV), Truyền hình An ninh nhân dân (ATV), Truyền hình Thông tấn xã (TTXVN), Đài Phát thanh-Truyền hình Hải Phòng (THP).

Ngay sau khi vụ cưỡng chế xảy ra được ít ngày, Truyền hình Việt Nam và truyền hình Hải Phòng là 2 kênh thực hiện những thước phóng sự ngắn, đưa ra những hình ảnh và nhận định bước đầu về vụ việc.

Trên truyền hình VTV, phóng sự ngắn tập chung đưa những thông tin ban đầu về vụ cưỡng chế. Trong đó, tập chung chủ yếu đưa tin về diễn biến vụ cưỡng chế, tình hình sức khỏe của những cán bộ, chiến sĩ huyện Tiên Lãng bị thương khi làm nhiệm vụ, đồng thời thông báo yêu cầu ra đầu thú của Giám đốc công an Hải Phòng đối với lực lượng chống trả.

Cùng thời điểm trên, truyền hình An ninh nhân dân cũng đưa thông tin tương tự.

Đáng chú ý hơn, có lẽ là phóng sự của truyền hình Hải Phòng khi biên tập viên công bố rằng phóng sự sẽ cho khán giả thấy “góc nhìn chính xác về bản chất sự việc”.  Biên tập viên nói: Cần hiểu đúng rằng, 40,3 ha đất mà UBND huyện Tiên Lãng giao cho ông Vươn là diện tịch bãi bồi ngoài đê biển, không thuộc quỹ đất nông nghiệp giao ổn định cho họ gia đình, cá nhân nên không thể áp dụng thời hạn giao đất 20 năm như áp dụng với đất nông nghiệp theo Nghị định 64. Bên cạnh đó, ông Vươn không có hộ khẩu ở xã Vinh Quang, nên không thuộc diện giao đất ổn định, lâu dài với hạn mức 20 năm theo quy định.

Đồng thời, trong phóng sự dài hơn 6 phút này, ông Lê Văn Hiền trong bài phát biểu cho rằng, việc cưỡng chế nhà ông Vươn là cần thiết. Ở đây, đài truyền hình đã đưa ra những lập luận chủ quan, nhằm khẳng định việc cưỡng chế nhà ông Vươn là cần thiết, không có chuyện “cưỡng chế quá tay”... Theo nhiều người dân địa phương, những phóng sự về vụ cưỡng chế Tiên Lãng được coi là những tác phẩm truyền hình gây “tai tiếng” và gây mất lòng tin nhất trong lịch sử phát triển của truyền hình thành phố Cảng.

7/2/2012, cuộc họp báo về vụ việc cưỡng chế ở Tiên Lãng, Hải Phòng đã được tổ chức tại thành phố Hải Phòng. Truyền hình thông tấn xã đã đưa tin về cuộc họp báo này.

Ngay sau cuộc họp báo này, ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã trả lời phỏng vấn Truyền hình Việt Nam. Đài Truyền hình Việt Nam cũng là đơn vị truyền thông được đánh giá là khách quan, chính thống về vấn đề.

T.L (tổng hợp)