Từ đêm mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to

17/07/2014 16:24
Hồng Anh
(GDVN) - Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm mai có mưa to đến rất to. Vùng núi Bắc Bộ cần để phòng lũ quét, sạt lở đất.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to

Thông tin mới nhất từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km. Đến 13 giờ ngày 18/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Chùm ảnh đường đi và vị trí cơn bão.
Chùm ảnh đường đi và vị trí cơn bão.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Đến 13 giờ ngày 19/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 106,9 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh – Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển giữa khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10 - 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, cấp 14, giật cấp 16, cấp 17. Biển động dữ dội. Từ chiều tối mai (18/7), vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội. Sóng biển cao 5 – 6 mét. Từ đêm mai, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định có gió mạnh dần lên cấp 6 – 7, sau tăng lên cấp 8 – 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật cấp 12 , cấp 13. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và khu Đông Bắc có gió mạnh cấp 6 – 7, có nơi cấp 8, giật cấp 9. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm mai có mưa to đến rất to. Vùng núi Bắc Bộ cần để phòng lũ quét, sạt lở đất.

Phó Thủ tướng yêu cầu cấm biển ngay hôm nay

Sáng nay (ngày 17/7), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo PCLBTW, Ủy ban QGTKCN và các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình về công tác ứng phó với bão số 2 (tên quốc tế là Rammasun) đang tiến vào vào vịnh Bắc Bộ, đe dọa trực tiếp vùng đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng và vùng Tây Bắc. 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Ứng phó với bão số 2 theo tinh thần chống bão lớn, gió lớn, mưa lớn. Ảnh: VGP/Nguyên Linh
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Ứng phó với bão số 2 theo tinh thần chống bão lớn, gió lớn, mưa lớn. Ảnh: VGP/Nguyên Linh

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh cơn bão số 2, thiên tai đầu tiên trong trong số hàng chục cơn bão được dự báo trên Biển Đông diễn ra trong năm nay, thể hiện sự phức tạp của tình trạng biến đổi khí hậu, hiện tượng El Nino.

Phó Thủ tướng nêu rõ: Tinh thần là cảnh giác cao, đưa ra những quyết định chính xác trong phòng, chống khi đường đi bão phức tạp và mạnh lên khi vào bờ so với dự báo, sức gió khoảng 150 km/h, phạm vi ảnh hưởng lớn lại vào đúng lúc triều cường kèm mưa 200-300 mm là rất nguy hiểm.

Xác định khu vực nguy hiểm do ảnh hưởng bão số 2 (từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa), Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương cấm biển ngay trong hôm nay (17/7), trong ngày mai (18/7), không để ngư dân còn hoạt động trên biển. 

Trước 16h ngày mai, các địa phương phải đảm bảo phương án sẵn sàng sơ tán nhân dân ở khu vực xung yếu, vùng ven biển, lồng bè, chòi canh, các khu vực tàu thuyền, khách du lịch.

Các lực lượng chuyên trách, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão, nhất là các biểu hiện bất thường, mạnh lên của bão ở các thời điểm vào vịnh Bắc Bộ và cập bờ. Thông tin, hướng dẫn số tàu thuyền đang còn trong vùng nguy hiểm.

Các địa phương tổ chức trực, cử các tổ công tác xuống các địa bàn trọng yếu, hoãn tất cả các hoạt động chưa cần thiết, tập trung kiểm tra toàn bộ hệ thống tiêu, hồ chứa, các vùng xung yếu, việc chặt cây, tỉa cành, chằng chống nhà cửa, các biển quảng cáo. Các tỉnh miền núi phía Bắc chú ý nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý phương tiện truyền thông liên tục có thông tin, cảnh báo về diễn biến của cơn bão này. Các địa phương phát huy vai trò của truyền thanh thôn xóm, giúp cập nhất thông tin, các phương án phòng tránh cho nhân dân.

Bộ NNPTNT cử đoàn công tác đi kiểm tra phòng chống bão vùng Đông Bắc; Bộ Công Thương lưu ý lĩnh vực các dự án tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí; Bộ GTVT, Bộ Công an đảm bảo an toàn giao thông, cấm lưu thông trên đường khi cần thiết; bảo đảm an ninh trật tự.

Hồng Anh