Tử hình người phụ nữ Philippines mang 1,5kg ma túy vào Việt Nam

15/08/2014 10:25
Hồng Nhung (theo Hanoimoi)
(GDVN) - Ngày 13/8, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy về Việt Nam đối với bị cáo mang quốc tịch Philippines.

Bị cáo tên là Donna Buenagua Mazon (sinh năm 1975 - quốc tịch Philippines). 

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, khoảng tháng 8/2013, thông qua một người bạn Donna Mazon quen biết với một người tên Precious Rudica. Sau đó, Rudica điện thoại thuê Mazon đi nước ngoài mang một đồ vật về cho mình với tiền công 3 ngàn USD.

Bị cáo Donna Buenagua Mazon - quốc tịch Philippin
Bị cáo Donna Buenagua Mazon - quốc tịch Philippin

Ngày 30/12/2013, Mazon sang Brasil gặp một người đàn ông, da đen, không rõ lai lịch nhận một cặp táp để mang về Việt Nam. 

Vào 19h ngày 31/12/2013, khi đáp chuyến bay từ Brasil đến cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, Mazon bị công an phát hiện trong chiếc cặp táp của cô có giấu gần 1,5 kg cocain.

Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 13/8, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Donna Buenagua Mazon.

Hồng Nhung (theo Hanoimoi)