Tướng Cương: “Phải cách chức Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Vì, mời công an điều tra”

03/03/2016 13:28
QUỐC TOẢN
(GDVN) - Tôi đề nghị cơ quan có thẩm quyền cách chức Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Vì, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, làm rõ hành vi vi phạm”, Tướng Cương nói.

Thực thi pháp luật không thể có chuyện nể nang

Liên quan tới vụ "xẻ thịt" vườn Quốc gia Ba Vì xây dựng khu nghỉ dưỡng Le Mont Ba Vi Resort & Spa không phép, hôm 29/02/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn số 1499/TB-BNN-VP hỏa tốc, thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát về việc đình chỉ xây dựng công trình này.

Tuy nhiên theo đánh giá của nhiều chuyên gia, đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, cần nghiêm trị những hành vi vi phạm.

Bình luận về vấn đề này, hôm 2/3, Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an nêu quan điểm, dư luận có quyền nghi ngờ về sự khuất tất phía sau những vi phạm của đơn vị quản lý và chủ dự án, trong việc xây dựng khu nghỉ dưỡng Le Mont Ba Vi Resort & Spa.

Nói về trách nhiệm của đơn vị quản lý, Tướng Cương

Tướng Cương: “Phải cách chức Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Vì, mời công an điều tra” ảnh 1

Doanh nghiệp đứng sau “xẻ thịt” Vườn quốc gia từng gây ồn ào vụ in tiền Polymer

cho rằng, ít nhất trong chuyện này, vị Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Vì đã không hoàn thành nhiệm vụ. 

“Ông ta là quản lý, hưởng lương, chế độ đãi ngộ nhiều hơn nhân viên, nhưng không làm tròn trách nhiệm.

Một sự việc tày đình xảy ra trong khu vực ông ta quản lý mà không ngăn chặn được thử hỏi ông ta quản lý cái gì?

Còn việc ông ấy nói biết sai phạm của chủ đầu tư nhưng do nể nang nên cho xây dựng là ngụy biện. Thực thi pháp luật làm gì có chuyện nể nang ở đây.

Do đó, căn cứ vào quy định về luật bảo vệ môi trường, an ninh, quốc phòng, luật xây dựng... vị Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Vì đã không thực thi đầy đủ. Càng không thể có lý do gì bào chữa cho những vi phạm nêu trên. 

Thiếu tướng Lê Văn Cương (ảnh: Báo Tuổi trẻ).
Thiếu tướng Lê Văn Cương (ảnh: Báo Tuổi trẻ).

Từ những sai phạm đã nêu tại Vườn Quốc gia Ba Vì, Tướng Cương đề nghị cần có biện pháp nghiêm trị cán bộ có sai phạm.

“Tôi đề nghị cơ quan cấp trên cách chức Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Vì và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. 

Mặt khác, cần điều tra làm rõ hành vi vi phạm của cán bộ có liên quan khác trong vụ việc. Các vị hãy học anh Đinh La Thăng mà làm.

Trường hợp khác, nếu việc xây dựng này ảnh hưởng tới an ninh, quốc phòng yêu cầu phải phá bỏ ngay tức khắc.

Hơn lúc nào hết những người có trách nhiệm phải thể hiện tinh thần kiên quyết trong xử lý sai phạm".

Cũng theo Tướng Lê Văn Cương, qua vụ việc có thể thấy, công tác quản lý giám sát thực thi pháp luật của chung ta còn bộc lộ nhiều yếu kém.

“Điều đáng nói là không phải bây giờ các công trình lớn, có sai phạm mới được phát hiện. Trước đó là biệt phủ trên đèo Hải Vân (Đà Nẵng), vụ nhà 8B Lê Trực (Hà Nội)… Tuy nhiên chỉ khi dư luận phanh phui thì cơ quan chức năng mới vào cuộc xử lý.

Trong khi đó, tại các cuộc họp chi bộ, sinh hoạt chuyên môn... cơ quan chức năng không hề phát hiện ra những vi phạm động trời này.

Qua đó để thấy rằng, hệ thống quản lý nhà nước của chúng ở một cấp độ nhất định còn quá yếu kém.

Hệ thống giám sát quyền lực trong vụ việc này không phát huy tác dụng. Hết thanh tra, kiểm tra, nhưng không phát hiện sai phạm". 

Tướng Cương đề nghị các đơn vị có thẩm quyền cần kiện toàn lại bộ máy quản lý, hệ thống giám sát quyền lực để việc thực hiện pháp luật được tốt hơn.

Có nhóm lợi ích?

Ông Lê Văn Cuông, nguyên Phó đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho rằng, rất có thể có nhóm lợi ích trong vụ xây resort không phép giữa Vườn Quốc gia Ba Vì.

“Nếu không có lợi ích nhóm thì thì không bao giờ một công trình khủng không phép lại được xây dựng một cách ngang nhiên như thế.

Tại sao có chuyện người ta đem 53 ha Vườn Quốc gia Ba Vì đổi 8 tỷ đồng khi chưa có quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền?

Nếu là một người dân bình thường, khi bị phát hiện có vi phạm, đơn vị quản lý sẽ thẳng tay xử lý. Nhưng tại sao một công trình đồ sộ ngang nhiên mọc lên trong Vườn Quốc gia mà họ không có động thái gì?

Chỉ khi dư luận phát hiện thì sự việc mới được làm sáng tỏ. Như vậy, không phải là lợi ích nhóm thì là cái gì?", ông Lê Văn Cuông nghi vấn.

Ông Lê Văn Cuông (ảnh: QUỐC TOẢN).
Ông Lê Văn Cuông (ảnh: QUỐC TOẢN).

Theo ông Cuông, cần làm rõ và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong vụ việc.

“Điều quan trọng là cần làm rõ vi phạm, mức độ vi phạm của cá nhân, tập thể, trong vụ việc.

Quan trọng hơn cần điều tra dấu hiệu tiếp tay cho việc xây dựng resort không phép.

Xử lý nghiêm, để ngăn chặn tận gốc “bệnh dịch” xây dựng không phép, tránh tư duy phạt để cho tồn tại.

Chúng ta cần lên tiếng mạnh mẽ để góp phần ngăn chặn những tiêu cực nói trên", ông Cuông nhấn mạnh.

QUỐC TOẢN