Uống rượu say, nam thanh niên phi xe máy qua thành cầu Chương Dương

11/03/2013 06:29
Nguyễn Thế
(GDVN) - Sau cuộc hát karaoke, nam thanh niên đi xe mô tô  tốc độ cao, không làm chủ được tốc độ, nhào qua thành cầu lao xuống đất với độ cao khoảng trên 5m, nằm bất tỉnh dưới chân cầu.
Theo những người làm nghề xe ôm dưới gầm cầu Chương Dương chứng kiến kể lại, lúc đó khoảng 0 giờ 15 phút ngày 10 tháng 3. Họ giật mình nghe thấy tiếng kêu to trên cầu và nhìn trực tiếp một người lao qua thành cầu cao khoảng trên 5m lộn nhào xuống mặt đất nơi chân cầu.

Nam thanh niên khoảng 30 tuổi rơi từ trên cao khoảng 5m, đầu đội mũ bảo hiểm.
Nam thanh niên khoảng 30 tuổi rơi từ trên cao khoảng 5m, đầu đội mũ bảo hiểm.

Tiến lại gần thấy một nam thanh niên khoảng trên 30 tuổi nằm bất tỉnh tại chỗ, nhưng không thấy có thương tích trên người, chỉ sau 5 phút người dân điện báo, đã có lực lượng 113 và xe cấp cứu có mặt để sơ cứu và chuyển nạn nhân đến bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Chiếc xe mô tô của nạn nhân nằm lại trên mặt cầu Chương Dương
Chiếc xe mô tô của nạn nhân nằm lại trên mặt cầu Chương Dương


Một người than của nạn nhân cho biết, người thanh niên này quê Thái Bình, nhóm thanh niên của anh vừa đi hát karaoke về, có thể trong người có hơi men, phóng xe tốc độ cao trên vòng xuyến của cầu, không làm chủ được tốc độ nên xảy ra sự việc trên.

Hiện vụ việc đang đựơc các cơ quan chức năng làm rõ.


Nguyễn Thế