Uống rượu say ném đá vào nhà bạn gái cũ, đánh công an nhập viện

13/02/2014 09:00
Xuân Hoà
(GDVN) - Sau khi uống rượu say Dũng đã tìm đến nhà bạn gái cũ quấy phá và ném đá vào nhà bị công an xã mời lên làm việc gã còn đánh 1 công an viên nhập viện.

Trước đó, vào trưa ngày 6/2 sau khi uống rượu say bí tỉ Hoàng Tiến Dũng đã đến nhà người yêu cũ mình tại xóm 8, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Do có mâu thuẫn với ông T (bố người yêu cũ) nên Dũng đã quấy phá nhưng được mọi người can ngăn nên gã bỏ về. Tưởng như vậy đã êm xuôi nhưng được một lát Dũng lại quay lại và dùng gạch đá ném vào nhà người yêu cũ.

Đối tượng Dũng tại cơ quan Công an huyện Nam Đàn
Đối tượng Dũng tại cơ quan Công an huyện Nam Đàn

Bức xúc trước hành động của Dũng gia đình người yêu cũ của gã đã gọi điện báo lên Công an xã Nam Lĩnh. Nhận được tin báo lực lượng Công an xã Nam Lĩnh đã xuống hiện trường căn ngăn Dũng và khuyên nhủ gã nên về nhà không nên quấy rối nữa nhưng gã vẫn bất hợp tác.

Đến chiều cùng ngày Dũng được hai người bạn đưa lên UBND xã Nam Lĩnh để làm việc về việc gây rối tại nhà ông T. Tuy nhiên, khi ông Lê Thanh Hải (SN 1972 - công an thường trực xã Nam Lĩnh) đang lấy lời khai thì Dũng chửi rồi nhảy vào đánh ông Hải. Quá bất ngờ trước hành vi ngang ngược của đối tượng ông Hải đã phải bỏ chạy. Nhưng Dũng không buông tha mà tiếp tục đuối theo ông Hải đánh cho nạn nhân bị thương nặng ở Đầu, mặt và ngực.   

Sau hơn 1 tuần điều trị các vết thương trên mặt anh Lê Thanh Hải bị Dũng đánh vẫn chưa lành hẳn
Sau hơn 1 tuần điều trị các vết thương trên mặt anh Lê Thanh Hải bị Dũng đánh vẫn chưa lành hẳn

Sau đó, Công an xã Nam Lĩnh đã cử thêm lực lượng khống chế Dũng và đưa anh Hải đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn. Nhận được thông tin, Công an huyện Nam Đàn đã tiến hành điều tra và bắt khẩn cấp Dũng.

Chiều ngày 12/2 , Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Hoàng Tiến Dũng (SN 1984, trú tại tổ 59, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Xuân Hoà