Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Va chạm với xe chở cảnh sát cơ động, sinh viên bị đứt động mạch cổ

08/09/2012 19:27
Gia Huy
(GDVN) – Trong lúc lao dốc cầu Nguyễn Văn Trỗi, xe mô tô chở hai chiến sĩ cảnh sát đã tông vào xe máy đi chiều ngược lại khiến một sinh viên bị đứt động mạch cổ.
Trưa 8/9, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết đã cứu được Lê Thế Phong (19 tuổi, trú H.Triệu Phong, Quảng Trị) là sinh viên CĐ Phương Đông bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Phong nhập viện lúc 10h ngày 7/9 trong tình trạng bị đứt động mạch cảnh bên trái ở vùng cổ gây mất máu nghiêm trọng. Vết thương do bộ phận nhựa trên xe máy bị vỡ, cứa vào cổ Phong khi nạn nhân này ngã xuống đất trong tai nạn.

Động mạch cảnh gốc đã bị đứt hoàn toàn, một dây thần kinh cũng bị đứt khiến vết thương rất phức tạp. Theo nhận định của các bác sĩ, đa số nạn nhân bị đứt động mạch cổ bệnh trạng có chiều hướng xấu, tuy nhiên đây là trường hợp được cứu sống hiếm gặp sau khi được phẫu thuật và hồi sức tích cực.

Sức khỏe của Phong đang diễn biến tốt với động mạch cảnh được nối bằng một động mạch nhân tạo, ổn định huyết áp. Hiện Phong đang được tiếp tục điều trị chấn thương sọ não và bó bột xương bàn tay trái bị gãy.

Trước đó, theo Đội Cảnh sát giao thông Công an Q.Sơn Trà TP.Đà Nẵng, khoảng 9h45 ngày 7/9, Phong điều khiển xe máy BKS 43K1 – 058.67 chở theo sinh viên Trần Thị Điệp (20 tuổi, trường CĐ Phương Đông, quê Gia Lai). Khi chuẩn bị lên dốc cầu Nguyễn Văn Trỗi thuộc địa phận P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà, Phong bị xe mô tô BKS 43M1 – 7231 chạy theo chiều ngược lại đổ dốc cầu Nguyễn Văn Trỗi rồi lấn trái đường đâm trực diện.

Đây là mô tô do Trần Thanh Tuấn điều khiển chở theo Lê Tấn Vỹ, cả hai đều là chiến sĩ Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động PC65 Công an TP.Đà Nẵng. Hậu quả là cả 4 người đều bị trọng thương, riêng Phong phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Hiện Đội Cảnh sát giao thông Công an Q.Sơn Trà đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Gia Huy