Vì sao ông Nguyễn Quang Lập được tại ngoại?

11/02/2015 15:07
Quốc Toản (tổng hợp)
(GDVN) - Ông Lập được tại ngoại vì thành khẩn khai báo, thừa nhận các hành vi vi phạm...

Công an TP. Hồ Chí Minh hôm 10/2 xác nhận, đơn vị đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, từ bắt tạm giam sang tại ngoại điều tra, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Quang Lập (SN 1956, ngụ phường Thảo Điền, quận 2, TP. Hồ Chí Minh).

Trước đó, ngày 6/12/2014, Công an TP. Hồ Chí Minh đưa ra thông cáo, cơ quan an ninh điều tra đã bắt quả tang, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với ông Lập.

Sau đó, ông Nguyễn Quang Lập bị khởi tố bị can và tạm giam theo điều 88 Bộ luật Hình sự về hành vi "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam". 

Cũng theo nguồn tin từ phía cơ quan chức năng, trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Quang Lập đã thành khẩn khai báo, thừa nhận các hành vi vi phạm, nên cơ quan điều tra đã quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị can này.

Ông Nguyễn Quang Lập (ảnh: internet)
Ông Nguyễn Quang Lập (ảnh: internet)

Ông Nguyễn Quang Lập (được quen gọi là Bọ Lập) tốt nghiệp Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; Nhà văn này được biết đến với tác phẩm điển hình như, phim Đời cát (do ông viết kịch bản) đoạt giải vàng Liên hoan Phim châu Á - Thái Bình Dương, giải Bông sen vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13...

Quốc Toản (tổng hợp)