Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

"Việc giảm giá xăng dầu trước phiên chất vấn là trùng hợp ngẫu nhiên"

12/11/2012 15:38
Hồng Chính Quang
(GDVN) - “Việc giảm giá xăng dầu 500 đồng/l vào chiều qua là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng chúng tôi nghĩ rằng với trách nhiệm của Chính phủ giao thì không thể có chuyện linh hoạt như ý đại biểu nói”.
Hôm nay, 12/11, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Sau khi Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 và thứ 3, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đã trả lời chất vấn.
Về chuyện lỗ lãi và lương cao của Petrolimex do đại biểu Trương Văn Vở (tỉnh Đồng Nai) và nhiều đại biểu khác chất vấn, Bộ trưởng Bộ Công thương cho biết: “Vừa qua, theo chương trình, kiểm toán nhà nước đã kiểm toán Petrolimex. Chúng tôi chưa có thông tin chính thức về kết quả kiểm toán. Chúng tôi sẽ báo cáo sau về thực hư lãi lỗ và lương bổng”.

Đại biểu Trương Văn Vở (Ảnh: hanoimoi)
Đại biểu Trương Văn Vở (Ảnh: hanoimoi)

Có mặt tại Hội trường, Tổng Kiểm toán nhà nước Đinh Tiến Dũng trình bày: “Năm 2011, Petrolimex lỗ 1.423 tỷ đồng. Riêng khối kinh doanh xăng dầu lỗ 2.358 tỷ, trong đó xăng lỗ 1.814 tỷ. Các hoạt động kinh doanh khác lãi 935 tỷ đồng. Còn lương bình quân tại tập đoàn là trên 6 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, vấn đề mà dư luận quan tâm có lẽ là lương của lãnh đạo tập đoàn. 

Theo báo cáo, năm 2011, lương bình quân của Chủ tịch Tập đoàn là 58 triệu đồng một tháng, ủy viên hội đồng quản trị là 42 triệu đồng, Trưởng ban kiểm soát là 41 triệu và Phó TGĐ là 40 triệu. Tuy nhiên, mức lương này cũng đã giảm khá nhiều so với mức trung bình của năm trước (năm 2010, Petrolimex có lãi). Cụ thể, năm 2010, lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 70,7 triệu đồng, trong khi 3 vị trí còn lại đều nhận 54,9 triệu đồng một tháng”.

Cũng tại buổi chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương, các vấn đề khác về cuộc sống của người dân nơi có các công trình Thủy điện cũng như về vấn đề hàng tồn kho được các đại biểu rất quan tâm.

Theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, “trong thời gian vừa qua, tình hình giải quyết hàng tồn kho đã có chuyển biến. Từ 1/6/2012, chỉ số hàng tồn kho trong lĩnh  vực hàng công nghiệp chế biến – chế tạo từ 26% giảm xuống còn 20% vào 1/10. So chỉ số này với chỉ số hàng tồn kho của nằm trước thì con số này còn thấp hơn. Hàng tồn kho lớn chủ yếu tập trung vào 1 số loại vật liệu xây dựng, sắt thép, phân bón, than đá". 

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Còn về vấn đề xây dựng Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết: “Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Hiện, dự án này vẫn đang trong quá trình báo cáo tác động môi trường và chưa được thẩm định. Sau khi Bộ Tài nguyên& Môi trường thẩm định thấy tác động xấu về mặt môi trường vượt quá hiệu quả về mặt kinh tế thì sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét lại dự án này”.
Việc giảm giá xăng dầu là trùng hợp ngẫu nhiên

Trả lời câu hỏi của đại biểu Đỗ Văn Đương (TP. Hồ Chí Minh) cũng như nhiều đại biểu khác về việc giảm giá xăng chiều 11/11 là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là một sự “linh hoạt” trước phiên chất vấn của Quốc hội, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nói: 

“Việc giảm giá xăng dầu 500 đồng/l vào chiều qua là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng chúng tôi nghĩ rằng với trách nhiệm của Chính phủ giao thì không thể có chuyện linh hoạt như ý đại biểu nói”.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ cũng thừa nhận sự trùng hợp khi tại kỳ họp trước của Quốc hội diễn ra, giá xăng cũng giảm 3 lần nhưng khẳng định rằng không có sự linh hoạt tại đây. Ông Huệ nói: “Đúng là cứ Quốc hội họp, giá xăng lại giảm. Anh em trong tổ điều hành giá cũng nói vui là giá Quốc hội họp suốt thì khỏe…”.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ
Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ

Ông Huệ cho biết thêm: khi giá xăng dầu thế giới giảm thì giá xăng dầu trong nước cũng giảm ngay. Việc giá bán lẻ trong nước giảm, một phần là do giá xăng dầu thế giới giảm, một phần là việc hạ mức trích quỹ bình ổn để bù lỗ cho xăng dầu.
Giữa buổi chiều 12/11, trước khi đến phần chất vấn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã nhận xét về phần trả lời của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: “Trách nhiệm trả lời của Bộ trưởng Bộ Công thương là đầy đủ trước Quốc hội, trước cử tri”. 
Lương lãnh đạo Petrolimex cao gấp gần 5 lần lương Bộ trưởng

Trao đổi nhanh với phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam ngoài lề phiên chất vấn, đại biểu Lê Như Tiến – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho biết: “Lương của lãnh đạo Petrolimex so với mặt bằng chung xã hội thế là cao. 

Mức lương trung bình toàn tập đoàn khoảng 6 triệu thì lương công nhân dưới 6 triệu, trong khi đó lương lãnh đạo cao hơn rất nhiều. Một lãnh đạo cấp Bộ trưởng cũng chỉ được khoảng 13 triệu. Lương của Chủ tịch năm ngoái 70 triệu, còn năm này khoảng gần 60, gần gấp 5 lần lương Bộ trưởng”.

Nói về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Công thương, ông Tiến cho rằng: “Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nói nhiều về tình hình thực tế nhưng trong công tác để quản lý với hàng xuất nhập khẩu, các mặt hàng thiết yếu, vệ sinh an toàn thực phẩm cần có giải  pháp mạnh hơn. Tuy nhiên không phải chỉ một mình Bộ trưởng Bộ Công thương có thể làm được mà phải phối hợp với các ban ngành khác: công an, hải quan... 

Nhưng Bộ Công thương vẫn phải là “đầu mối” trong sự quản lý thị trường và phải chịu trách nhiệm chính, có biện pháp mạnh hơn để chấm dứt tình trạng lương thực, thực phẩm không đạt chất lượng ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân”.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Hồng Chính Quang