Viện trưởng Viện quy hoạch làm Phó Bí thư quận ủy Hải Châu

30/01/2019 06:53
An Nguyên
(GDVN) - Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Bí thư quận ủy, ông Thạnh là Viện trưởng Viện quy hoạch xây dựng thành phố Đà Nẵng.

Ngày 29/1, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về điều động nhân sự chủ chốt quận ủy Hải Châu. 

Ông Lê Tự Gia Thạnh (bìa phải) được bổ nhiệm làm Phó Bí thư quận ủy Hải Châu. Ảnh: Báo Đà Nẵng
Ông Lê Tự Gia Thạnh (bìa phải) được bổ nhiệm làm Phó Bí thư quận ủy Hải Châu. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Theo đó, ông Lê Tự Gia Thạnh (sinh năm 1977) - Viện trưởng Viện quy hoạch xây dựng (sở Xây dựng Đà Nẵng) được điều động đến nhận công tác tại quận ủy Hải Châu.

Ông Thạnh được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ quận ủy và giữ chức Phó Bí thư quận ủy Hải Châu nhiệm kỳ 2015-2020.

Phó Bí thư quận ủy bị kỷ luật vì kê khai tài sản không đúng

Ông Thạnh được điều động giữ chức vụ nói trên thay cho ông Kiều Văn Toàn, chờ nghỉ hưu theo quy định.

Trước đó, tại kỳ họp ngày 14/1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Kiều Văn Toàn. 

Lý do là trong thời gian từ năm 2015 đến 2017, ông Toàn đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định.

Vi phạm của ông Toàn đã ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và tổ chức đảng nơi ông này sinh hoạt, công tác.

An Nguyên